Ảnh- Nicemartin
Một nam thanh niên 22 tuổi bị tình nghi tuyển mộ công dân Pháp cho mạng lưới thánh chiến Jihad ở Syria đã bị bắt giữ tại sân bay của thành phố Nice, miền nam nước Pháp.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, người thanh niên gốc Chechnya bị bắt giữ vào tối thứ bảy vừa qua.
Báo chí Pháp cho biết, người thanh niên này bị cáo buộc trả tiền vé máy bay cho một thiếu nữ 16 tuổi, người gốc Ma-rốc, để đến Thổ Nhĩ Kỳ trước khi lên đường sang Syria.
Thiếu nữ, đi cùng một người phụ nữ che mạng, đã bị bắt giữ vào lúc 17 giờ hôm thứ bảy tuần trước tại sân bay Nice, nói rằng, cô đi đến thành phố Istanbul để thăm bà, nhưng Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đã nghi ngờ về lý do đó và báo động tình trạng an ninh và báo với cảnh sát cửa khẩu.
Các nhà điều tra đã liên lạc với bố cô gái và được xác nhận là con gái ông không có gia đình ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Đây là cô gái Pháp thứ tư cho là đã được tuyển cho mạng lưới Jihad ở Syria trong những tuần gần đây.
Vụ điều tra đang được tiến hành.
Theo Báo ND
Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.
Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.
Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.
Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.
Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.
Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.