Phiên họp của HĐBA LHQ (ảnh: RIAN)

Phiên họp của HĐBA LHQ (ảnh: RIAN)

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hôm qua một lần nữa kêu gọi tất cả các bên trong cuộc khủng hoảng ở Ucraina giải quyết các khác biệt theo các điều khoản của thỏa thuận Minsk.

 

Phát biểu trước báo giới tại Nay Pyi Taw, Myanmar sau Hội nghị Cấp cao ASEAN và LHQ, Tổng thư ký Ban Ki-moon nói: “Với tư cách là Tổng thư ký LHQ, tôi hối thúc tất cả các bên giải quyết các vấn đề còn tồn tại bằng đối thoại hòa bình, không phải bằng chiến tranh hay các biện pháp bạo lực khác. Và hiện tôi hối thúc các bên giải quyết tất cả các vấn đề bằng việc tuân thủ nghiêm túc theo các điều khoản và tinh thần của thỏa thuận và bản ghi nhớ Minsk. Những văn kiện này được quyết định bởi các bên và phải là chỉ dẫn để giải quyết cuộc khủng hoảng này”.

Cùng ngày, Phó Tổng thư ký LHQ lâm thời phụ trách các vấn đề chính trị Jens Anders Toyberg-Frandzen nói: “Các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc thành lập Chính phủ và chúng tôi hy vọng rằng liên minh dẫn đầu sẽ quyết tâm thực hiện nhanh chóng các cải cách kinh tế, chính trị và luật pháp toàn diện”.

Ông Toyberg-Frandzen đã chỉ ra rằng khả năng liên minh dẫn đầu sẽ hoạt động mang tính xây dựng với khối đối lập cũng sẽ là nhân tố chủ chốt đối với sự thống nhất và ổn định của Ucraina.

Bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng đối đầu gia tăng hiện nay tại miền đông Ucraina, ông Toyberg-Frandzen cũng cảnh báo có khả năng làm xói mòn thêm thỏa thuận Minsk.

“Dù thế nào đi nữa, triển vọng về một liên minh cầm quyền mới, mang tính cải tổ sẽ được thành lập, tăng cường sức mạnh của chính phủ để đưa đất nước này tới gần con đường hòa bình và ổn định”.

Kể từ khi bùng phát cuộc xung đột giữa Kiev và khu vực miền đông Donetsk và Lugansk từ giữa tháng 4, hơn 4.000 người đã bị thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

 

                                                                            Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục