Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố sự chuyển hướng trong quan hệ với Cuba trong một bài phát biểu trước toàn quốc tại Nhà Trắng, ngày 17-12-014. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố sự chuyển hướng trong quan hệ với Cuba trong một bài phát biểu trước toàn quốc tại Nhà Trắng, ngày 17-12-014. (Ảnh: Reuters)

Số người Mỹ ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại của Mỹ đối với Cuba đang gia tăng, sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố kế hoạch khôi phục lại quan hệ ngoại giao với Havana, kết quả thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos công bố ngày 22-12 cho thấy.

 

Cuộc thăm dò dư luận được thực hiện trong các ngày từ 18 đến 22-12, ngay sau khi ông Obama tuyên bố sẽ thúc đẩy các biện pháp trong khả năng của mình để nới lỏng những hạn chế về di trú và thương mại với Cuba.

Theo kết quả cuộc thăm dò này, 41% số người Mỹ được hỏi cho rằng, Mỹ nên dỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài hơn 50 năm qua đối với Cuba, kết quả này tăng từ 37% trong các cuộc khảo sát được thực hiện trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 10-2014.

Cũng trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 10-2014, 38% số người Mỹ được hỏi cho biết họ không chắc chắn liệu lệnh cấm vận có nên được dỡ bỏ hay không, tuy nhiên cuộc khảo sát mới nhất cho thấy tỷ lệ này đã giảm xuống còn 34%.

Để có thể dỡ bỏ hòa toàn lệnh cấm vận Mỹ áp đặt đối với Cuba đòi hỏi phải có sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ, điều mà các quan chức chính quyền Mỹ đã thừa nhận rằng rất khó có thể đạt được. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa như Thượng nghị sĩ bang Florida, Marco Rubio, một người Mỹ gốc Cuba được cho là ứng cử viên tiềm năng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016, đã khẳng định sẽ gây cản trở những hành động của ông Obama.

Cũng theo kết quả thăm dò, chỉ có 50% số người được hỏi biết đến tuyên bố của ông Obama về kế hoạch khôi phục lại quan hệ ngoại giao với Cuba. Tuy nhiên, có tới 46% số người được hỏi cho rằng Mỹ nên thiết lập quan hệ ngoại giao bình thường với Cuba như ông Obama đề xuất, tăng từ 43% so với các cuộc khảo sát trước đó.

Trong khi đó, 25% số người Mỹ được hỏi cho biết, họ phản đối việc dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Cuba và một phần ba số người được hỏi tin rằng Cuba là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ, hai kết quả này không đổi so với các cuộc khảo sát trước đó.

 

                                                                         Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục