Các binh sĩ thuộc quân đội Nepal và nhân viên cứu hộ quốc tế kiểm tra tại một tòa nhà bị sập tại Thủ đô Kathmandu, Nepal, sau trận động đất ngày 12-5-2015. (Ảnh: Reuters)

Các binh sĩ thuộc quân đội Nepal và nhân viên cứu hộ quốc tế kiểm tra tại một tòa nhà bị sập tại Thủ đô Kathmandu, Nepal, sau trận động đất ngày 12-5-2015. (Ảnh: Reuters)

Ít nhất 19 người chết và hơn 981 người khác bị thương sau khi trận động đất mạnh 7,3 độ richter làm rung chuyển Nepal và phía bắc Ấn Độ ngày 12-5, quan chức thuộc Bộ Nội vụ Nepal, Laxmi Prasad Dhakal, cho biết với hãng thông tấn Reuters.

 

Những người thiệt mạng được ghi nhận tại huyện Sindhupalchowk, phía đông Thủ đô Kathmandu của Nepal; huyện Dolakha gần với tâm chấn và Thủ đô Kathmandu.

Tại quốc gia láng giềng Ấn Độ, ít nhất năm người chết khi các tòa nhà bị đổ sập. Một người chết do bị đá rơi tại khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.

Trận động đất đã gây ra các trận lở đất và làm sập các tòa nhà, sân bay quốc tế Tribhuwan - sân bay quốc tế duy nhất của Nepal, đã phải đóng cửa vào chiều 12-5 sau khi xảy ra động đất.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết, trận động đất xảy ra vào khoảng 12 giờ 50 phút (giờ địa phương. Tâm chấn của trận động đất cách 68km về phía tây thị trấn Namche Bazaar của Nepal, gần ngọn núi Everest và giáp biên giới với khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Trước đó, cơ quan này cho biết trận động đất có cường độ 7,4 độ richter.

Rung chấn của trận động đất cũng được cảm nhận tại Thủ đô New Delhi của Ấn Độ và Thủ đô Dhaka của Bangladesh. Trận động đất cũng gây ra ít nhất sáu dư chấn, trong đó có một dư chấn có cường độ 6,3 độ richter.

Các nhân chứng cho biết, trận động đất mới nhất đã gây ra sự hoảng loạn tại Thủ đô Kathmandu, Nepal. Nhiều người giữ chặt con mình trên tay và hàng trăm người cuống cuồng gọi điện cho những người thân của mình. Các cửa hàng đóng cửa và các đường phố chật cứng với nhiều người chạy đi tìm người thân.

Nepal hiện vẫn đang khắc phục thiệt hại từ trận động đất mạnh 7,8 độ richter hôm 25-4 làm hơn 8.150 người thiệt mạng và hơn 17.860 người bị thương. Hàng trăm nghìn công trình, trong đó có nhiều công trình cổ đại, bị phá hủy và gây hư hại trong trận động đất mạnh nhất Nepal hơn 80 năm qua.

Ảnh: Reuters

Người dân tràn ra các đường phố tại Thủ đô Kathmandu, Nepal, sau trận động đất mạnh 7,3 độ richter, ngày 12-5-2015. (Ảnh: Reuters)

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Một phụ nữ tại Siliguri, Ấn Độ được đưa đi cấp cứu sau khi bị ngất trong trận động đất ngày 12-5-2015. (Ảnh: Reuters)

 
 
                                                                             Theo Báo ND
 
 
 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục