Hoạt động cứu trợ người nhập cư từ châu Phi tới châu Âu trên biển (ảnh: thetrentonline.com)

Hoạt động cứu trợ người nhập cư từ châu Phi tới châu Âu trên biển (ảnh: thetrentonline.com)

Trước chuyến thăm tới Brussels, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-Moon nhấn mạnh: “Châu Âu cần gia tăng hơn nữa các nỗ lực hỗ trợ người nhập cư” qua biển Địa Trung Hải như một phần trong chiến dịch cứu nạn trên biển của Liên hiệp châu Âu (EU) đang chờ LHQ thông qua.

 

Trong cuộc họp báo tại Dublin cùng với Thủ tướng Ireland Enda Kenny, ông Ban Ki-Moon cho biết châu Âu có thể hỗ trợ nhiều hơn trong vấn đề người nhập cư, và kêu gọi tăng cường nỗ lực các chiến dịch tìm kiếm và cứu trợ trên biển Địa Trung Hải: “Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu nhìn nhận vấn đề này theo cách toàn diện và tập trung hơn”, đồng thời nhấn mạnh rằng bất cứ cách tiếp cận nào cũng được xem xét từ “gốc rễ” của vấn đề ở mỗi nước.

Trước lời hối thúc của Tổng thư ký LHQ, Cơ quan Biên giới Frontex của EU cho biết họ sẽ mở rộng các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn nhằm đối phó với tình trạng người nhập cư đến châu Âu hiện gia tăng đáng kể. Frontex tuyên bố họ sẽ triển khai ba máy bay, sáu tàu tuần duyên ngoài khơi, 12 thuyền và hai trực thăng cùng 15 nhóm chuyên gia hỗ trợ chiến dịch Triton ngoài khơi miền Nam Italy vào giữa hè này, bên cạnh việc mở rộng khu vực hoạt động của chiến dịch. Hiện có 26 quốc gia châu Âu tham gia vào chiến dịch này.

Động thái trên sẽ tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần số nguồn lực được sử dụng trong các chiến dịch hỗ trợ người nhập cư hiện nay. Trước đó, các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý gia tăng số tiền đóng góp hàng tháng cho chiến dịch từ mứ 3 triệu euro lên 9 triệu euro. Giám đốc Frontex, Fabrice Leggeri cho biết, kế hoạch mở rộng này sẽ hỗ trợ nhà chức trách Italy kiểm soát biên giới biển cũng như cứu giúp những người nhập cư.

Ủy ban châu Âu cũng đề xuất một kế hoạch bao gồm việc 28 quốc gia EU sẽ cùng nhau chia sẻ gánh nặng của các nước biên giới châu Âu như Italy, Hy Lạp và Malta.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao của EU Federica Mogherini cho biết bà hi vọng có thể trao đổi với ông Ban Ki-Moon về liên kết giữa quá trình phát triển, hợp tác và người nhập cư. Bà bày tỏ mong muốn giải quyết tận gốc vấn đề nhập cư, và kêu gọi EU cùng các quốc gia châu Phi đàm phán với mục tiêu gia tăng chất lượng cuộc sống cho nhân dân châu Phi, trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Cho tới nay, có khoảng 1.770 người nhập cư thiệt mạng trên hành trình di cư khắc nghiệt cập bến châu Âu. Con số trên của Tổ chức Di trú Quốc tế cho thấy sự gia tăng gấp 30 lần so với cùng thời điểm này năm ngoái.

Tại Geneva, Giám đốc Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ cho biết đã có 7,000 người nhập cư được cứu khỏi khu vực Địa Trung Hải chỉ trong ba ngày đầu tiên của tháng này. Ông cho biết chỉ tiêu hỗ trợ 20,000 người tị nạn ổn định trong lãnh thổ EU hiện nay là thiếu nhận thức đầy đủ về vấn đề, và kêu gọi sự tập trung mạnh mẽ hơn trong nỗ lực mở rộng con đường cho người nhập cư đến châu Âu.

 

                                                                               Theo Báo ND

 

 

 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục