Đại diện của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tưởng niệm các nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 tại trụ sở của Liên hợp quốc, ở TP New York, Mỹ, ngày 29-7-2015. (Ảnh: Xinhua)

Đại diện của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tưởng niệm các nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 tại trụ sở của Liên hợp quốc, ở TP New York, Mỹ, ngày 29-7-2015. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 29-7, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) về việc thành lập một tòa án quốc tế để xét xử vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia hồi năm ngoái.

 

Dự thảo nghị quyết này nhận được 11 phiếu ủng hộ, một phiếu chống và ba phiếu trắng.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, đại diện thường trực của Nga tại LHQ, Vitaly Churkin, nói: “Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng, chúng tôi không tán thành ý tưởng thành lập tòa án theo Chương VII của Hiến chương LHQ. Không có cơ sở cho để thực hiện việc này”.

Máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia (Malaysia Airlines) xuất phát từ Thủ đô Amsterdam, Hà Lan tới Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia đã gặp nạn ngày 17-7-2014 khi đang bay qua khu vực chiến sự ở miền đông Ucraina, khiến tất cả 298 người trên máy bay, trong đó có 196 người Hà Lan thiệt mạng.

Một báo cáo sơ bộ được công bố hồi tháng 9-2014 cho biết, chiếc máy bay “nổ trong không trung có thể là bởi cấu trúc của máy bay bị hư hại do rất nhiều vật thể chứa năng lượng cao đâm xuyên qua từ bên ngoài”.

Dự thảo nghị quyết của Malaysia đã đề xuất thành lập một tòa án nhằm xét xử vụ rơi máy bay MH17 với các thẩm phán và công tố viên do Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon chỉ định.

Theo quy định, để được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua, một nghị quyết cần nhận được ít nhất chín phiếu ủng hộ trong số 15 thành viên của hội đồng này và không bị một trong năm thành viên thường trực phủ quyết gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp.

 

                                                                                Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục