(Ảnh minh họa: Top News).

(Ảnh minh họa: Top News).

(HBĐT) - Philippines sẽ được nhận gói viện trợ quân sự lớn nhất 15 năm qua từ Mỹ trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông leo thang, hãng tin Strait Times cho biết hôm nay 9/4.

Phát biểu trước các nhân viên Phòng thương mại Mỹ tại Manila hôm qua, ông Jose Cuisia, đại sứ Philippines tại Mỹ cho biết, trong năm nay, Philippines sẽ nhận gói viện trợ quân sự trị giá hơn 120 triệu USD từ Mỹ. Đây sẽ là khoản viện trợ lớn nhất trong vòng 15 năm qua.

Ông Cuisia cho biết, kể từ đầu năm, Philippines đã nhận viện trợ 79 triệu USD, cao hơn nhiều so với con số 50 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, Manila sẽ nhận thêm 42 triệu USD nữa từ Mỹ theo chương trình hợp tác “Sáng kiến hàng hải Đông Nam Á” của Mỹ. Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter sẽ công bố chương trình này trong chuyến thăm Manila vào tuần tới.

Ông Cuisiacũng cho biết thêm, hiện Philippines đang đàm phán để mua tàu tuần tra lớp Hamilton thứ tư từ Mỹ nhằm tăng cường năng lực tuần tra các vùng biển của Philippines.

Kể từ năm 2002, Mỹ đã viện trợ quân sự cho Philippines gần 500 triệu USD cùng nhiều loại trang thiết bị. Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra ở Manila rằng, Mỹ sẽ hỗ trợ các đồng minh ở Đông Nam Á 259 triệu USD để tăng cường an ninh hàng hải trong 2 năm.

Mỹ tăng cường viện trợ cho Philippines và các đồng minh châu Á nói chung trong bối cảnh Biển Đông leo thang căng thẳng do Trung Quốc tăng cường các hoạt động bồi lấp, cải tạo trái phép và ngang nhiên đưa vũ khí đến các khu vực ở Biển Đông.

Philippines đã tăng chi tiêu quân sự nhằm xây dựng một lực lượng hải quân và không quân mạnh mẽ hơn. Kể từ năm 2012, Philippines đã dành gàn 1 tỷ USD để mua các trang thiết bị quân sự, trong đó có 2 tàu tuần tra và 12 máy bay chiến đấu FA-50. Gần đây, chính phủ Philippines đã ký hợp đồng trị giá 114 triệu USD để mua 2 trực thăng chống ngầm và thông báo ý định đầu tư cho hạm đội tàu ngầm đầu tiên.

Ngoài ra, Philippines cũng thuê 5 máy bay tuần tra TC-90 để thúc đẩy hoạt động tuần tra trong bối cảnh Trung Quốc được cho là đang tăng cường hoạt động ở bãi cạn mà nước này chiếm đóng của Philippines 4 năm trước.

Tháng trước, Mỹ đã phát hiện một số tàu của Trung Quốc đang ngang nhiên tiến hành hoạt động khảo sát ở khu vực bãi cạn Scarborough mà nước này chiếm đóng trái phép của Philippines. Động thái này được cho là chuẩn bị cho việc Trung Quốc có thể trắng trợn lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) để đáp lại phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế về vụ kiện mà Philippines nhằm vào nước này.

 

                                                           Theo Báo Dantri

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục