Công an huyện Lương Sơn thường xuyên phối hợp cùng các mô hình CLB trong phòng, chống tội phạm.

Công an huyện Lương Sơn thường xuyên phối hợp cùng các mô hình CLB trong phòng, chống tội phạm.

(HBĐT) - Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay, trên địa bàn huyện Lương Sơn có trên 20 mô hình phòng - chống tội phạm hoạt động hiệu quả với hàng trăm người tham gia. Toàn huyện đã xây dựng tại mỗi thôn, xóm, tiểu khu 1 tổ an ninh, 1 tổ tuần tra, 1 tổ hòa giải cùng với các mô hình được xây dựng như: CLB tự quản sau cai, CLB tự lực, CLB cùng chia sẻ… đã tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác đảm bảo ANTT, tuần tra, bắt quả tang hàng trăm đối tượng trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, hòa giải hàng nghìn vụ việc nhỏ do mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, góp phần tích cực phòng- chống tội phạm.

 

Có một số mô hình hoạt động hiệu quả hơn và đang được huyện Lương Sơn nhân rộng, trong đó phải kể đến đề án xây dựng xã Trung Sơn không có ma túy và mô hình tái hòa nhập cộng đồng tại xã Nhuận Trạch.

 

Cùng lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn, chúng tôi về xã Trung Sơn, nơi cách đây 5 năm được xác định là địa bàn trọng điểm loại III về ma túy. Trao đổi với đồng chí Bùi Văn Ban, Chủ tịch UBND xã được biết, năm 2011, Trung Sơn có 30 người nghiện ma túy. Năm 2012, qua rà soát, trên địa bàn xã có 2 điểm bán lẻ, sử dụng trái phép chất ma túy, 4/6 xóm có người nghiện vẫn tiếp tục gia tăng. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm về ma túy trên địa bàn, năm 2013, được sự chỉ đạo của công an cấp trên, Công an huyện phối hợp với UBND xã Trung Sơn xây dựng dự án điểm “Xã Trung Sơn không có ma túy”. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ như: mở hàng chục lớp tập huấn, tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền, thi viết tuyên truyền về phòng - chống ma túy; lập hồ sơ quản lý người nghiện, giúp đỡ cai nghiện phù hợp… sau 3 năm đã tạo nên những chuyển biến đáng khích lệ. Từ địa bàn trọng điểm loại III, Trung Sơn trở thành địa bàn ít phức tạp, số người nghiện giảm theo từng năm, triệt phá 100%  điểm bán lẻ, sử dụng trái phép chất ma túy. Thông qua đề án đã tạo nên bước chuyển giúp ổn định ANTT, kiềm chế gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH ở địa phương.

 

Nhuận Trạch là xã được chọn làm điểm mô hình thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Từ năm 2012 đến nay, cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong xã đã tổ chức tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia các hoạt động giám sát, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng. Kết quả, toàn xã có 56 người có quá khứ lầm lỗi, trong đó đã có 48 người tái hòa nhập cộng đồng, 24 người tiến bộ tích cực,13 người tiêu biểu xuất sắc.

 

Song song với 2 mô hình trên, hiện nay, huyện Lương Sơn tiếp tục duy trì, củng cố các mô hình hoạt động hiệu quả như: CLB tự lực tại xã Tân Vinh; CLB cùng chia sẻ, Hoa Sen tại xã Liên Sơn; CLB tự quản sau cai tại thị trấn Lương Sơn… Đồng thời chỉ đạo tổ chức Đoàn cơ sở phối hợp nhân rộng các mô hình CLB phòng- chống tội phạm cho Đoàn thanh niên làm chủ nhiệm CLB. Đồng chí Kiều Huy Toàn, Trưởng Công an huyện Lương Sơn khẳng định: Thông qua hoạt động thực tiễn, các mô hình đã góp phần vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống và lên án, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

 

                                                                           

 

                                                                            Hải Yến

 

 

 

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục