(HBĐT) - Ngày 7/10, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) giai đoạn 2012 - 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ điều hành hội nghị. Tham gia hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Phan Văn Sáu, UV BCH T.Ư  Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, các cơ quan thuộc khối nội chính Trung ương. Tại điểm cầu Hoà Bình, tham gia hội nghị có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc khối nội chính, lãnh đạo các huyện, thành phố.

 

  Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành và các địa phương tham dự hội nghị tại điểm cầu Hoà Bình

Hội nghị nêu rõ: trong giai đoạn 2012 - 2015, tình hình KNTC của công dân có xu hướng giảm so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, tình trạng công dân khiếu kiện tại trụ sở tiếp công dân có thái độ quá khích, bức xúc gia tăng. Phần lớn các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp là những vụ việc phát sinh từ những năm trước, chưa được giải quyết dứt điểm; nhiều trường hợp đã được các cấp giải quyết đúng pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài. Các vụ việc KNTC có tính chất phức tạp, bức xúc chủ yếu là về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển KT - XH. Trong giai đoạn 2012 - 2015, các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 1.503.607 lượt người đến KNTC, kiến nghị phản ánh với 778.703 vụ việc. Các cơ quan hành chính Nhà nước cũng đã tiếp nhận, xử lý 305.847 đơn KNTC với 23.186 vụ việc. Trong đó, có 200.129 vụ việc thuộc thẩm quyền. Đã tập trung giải quyết 170.450/200.129 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, đạt trên 85,2%. Qua giải quyết KNTC đã thu hồi 373,9 tỷ đồng, 274ha đất; khôi phục quyền lợi cho 11.618 công dân với số tiền 512 tỷ đồng và 418,6ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 2.072 người; chuyển cơ quan điều tra 197 vụ với 183 người. Tính đến nay, hiện cả nước vẫn còn 582 vụ việc KNTC còn tồn đọng. Có 9 địa phương không còn vụ việc phức tạp, kéo dài cần tập trung giải quyết.

 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, các địa phương đã tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại hạn chế, cũng như những kết quả đạt được trong thực hiện công tác tiếp dân giải quyết KNTC cũng như những bài học kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý dứt điểm đơn thư KNTC của công dân trong thời gian tới.

           

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các ngành, các cấp, các địa phương cần phải tiếp tục có sự phối kết hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết KNTC của công dân. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và nghị định hướng dẫn thi hành các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị số 14/CT-TTg và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là tập trung giải quyết những vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, tồn đọng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Các cơ quan hành chính Nhà nước phải coi công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Nắm chắc tình hình KNTC, có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh. Nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường và liên quan đến công tác cán bộ; đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết KNTC. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân; chủ động giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc KNTC, nâng cao chất lượng và kịp thời giải quyết các vụ việc KNTC mới phát sinh. UBND các cấp chủ động rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và có giải pháp xử lý các trường hợp khiếu kiện đông người, vượt cấp ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu nại đông người, vượt cấp; các cơ quan hành chính Nhà nước và UBND các tỉnh cần chú trọng tập trung giải quyết dứt điểm các vu việc KNTC, tăng cường công khai, minh bạch kết quả giải quyết các vụ việc KNTC...

                                                                                               

 

                                                                                  PV

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục