(HBĐT) - Đó là kết quả nổi bật 4 năm nhìn lại Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL) cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 - 2016. Đề án được ngành NN &PTNT, Ban Dân tộc, Hội LHPN và Hội Nông dân tỉnh triển khai và duy trì, nhân rộng.

 

Thực hiện mô hình điểm, các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về rừng được kiểm lâm viên xã Nam Sơn (Tân Lạc) tuyên truyền, phổ biến đến từng hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Một trong những mô hình điểm được ngành NN & PTNT xây dựng là mô hình TTPBPL của lực lượng kiểm lâm các huyện: Mai Châu, Tân Lạc, Đà Bắc, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Kỳ Sơn…Tại địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa các huyện thí điểm, cán bộ kiểm lâm địa bàn đã trực tiếp tham mưu cho Chủ tịch UBND xã về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đồng thời, lực lượng này còn phát huy vai trò nòng cốt thực hiện nhiệm vụ TTPBPL. Bằng nhiều hình thức như mở hội nghị tại thôn, xóm, lồng ghép tại các hội nghị ở KDC, tuyên truyền trực tiếp hộ gia đình, đội ngũ kiểm lâm viên đã TTPBPL đến hàng chục nghìn lượt người dân nông thôn và đồng bào DTTS về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phát triển rừng, PCCCR. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người trồng, chăm sóc rừng, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý.  

Cùng thời gian này, Hội LHPN tỉnh đã thành lập và duy trì các mô hình “Chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội”, “5 không, 3 sạch”, “Gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe - dạy con ngoan”, “Chi hội phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy và vi phạm pháp luật”, “Chi hội phụ nữ vận động chồng, con, người thân cai nghiện ma tú, không tái nghiện ma túy”, “CLB sức khỏe sinh sản và cân bằng giới tính khi sinh”, “Địa chỉ tin cậy”…Đến nay, toàn tỉnh có 164/210 cơ sở Hội đã triển khai với 583 địa chỉ được thành lập, trong đó có 141 cơ sở đã có giấy chứng nhận của UBND xã theo đúng quy trình hướng dẫn. Với Hội Nông dân tỉnh trong các năm 2014 – 2016 đã xây dựng mô hình “Nông dân với an toàn giao thông” tại xã Pà Cò với 70 thành viên tham gia sinh hoạt hàng tháng. Tại các huyện Lương Sơn, Yên Thủy, Hội duy trì hoạt động mô hình “chi hội nông dân không có người phạm tội” xã Cao Răm, 2 CLB giáo dục người nghiện sau cai tại xã Trung Minh (thành phố Hòa Bình), thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy).  

Theo đồng chí Nguyễn Anh Quân, Phó Giám đốc Sở NN &PTNT, thực trạng hiện nay, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, các tầng lớp nông dân ở nông thôn còn chưa đồng đều, địa bàn đi lại khó khăn. Với vai trò là cơ quan thường trực Đề án, sau khi tổ chức khảo sát, điều tra, xác định nhu cầu để tuyên truyền làm cơ sở triển khai thực hiện, Đề án đã xây dựng mạng lưới làm công tác TTPBPL cấp huyện là cán bộ phòng NN &PTNT, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, phòng Dân tộc. Tại tuyến cơ sở có các cán bộ Hội nông dân, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã. Năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác TTPBPL từng bước được nâng cao và ngày càng chuyên nghiệp hơn. Cùng với đó, các đơn vị thực hiện đã đổi mới phương thức TTPBPL, nhất là xây dựng các mô hình điểm, mở các cuộc thi, xây dựng tủ sách pháp luật ở các điểm dân cư, tăng cường trợ giúp pháp lý. Biên soạn, phát hành sổ tay, tờ gấp pháp luật với nội dung thiết thực, hình thức bắt mắt phát hành tới từng hộ gia đình.  

Thông qua xây dựng mô hình điểm và các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng đối tượng, vùng, các ngành thực hiện đề án đã phổ biến 124 cuộc tập huấn, hội nghị, nói chuyện chuyên đề và 60 văn  bản về lĩnh vực chăn nuôi, lâm nghiệp, an toàn chất lượng nông, lâm, thủy sản, trồng trọt, luật về hôn nhân và gia đình, phòng - chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, phòng - chống mua bán người, phòng - chống tội phạm, ma túy, đất đai và luật giao thông đường bộ… Bên cạnh đó, bằng hoạt động tư vấn pháp luật đã lồng ghép tổ chức 1.050 buổi tuyên truyền về pháp luật cho gần 87.000 lượt người dân nông thôn, trợ giúp pháp lý cho 1.022 người. Việc triển khai và thực hiện đề án PBGDPL đã không ngừng nâng cao hiểu biết và tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và tăng cường năng lực trong việc thực thi các quy định pháp luật của người dân nông thôn và đồng bào DTTS qua đó đảm bảo ổn định ANCT -TTATXH, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển KT -XH, giữ vững QP -AN.

                                                                       

 

                                                                             Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục