(HBĐT) - Tết Nguyên đán là dịp sôi động nhất trong năm với việc người dân chuẩn bị tiền đi mua sắm, tích trữ hàng hóa. Lượng người đến giao dịch tại các cây ATM, ngân hàng, quỹ tiết kiệm, trung tâm thương mại… tăng. Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tiền thưởng Tết cho cán bộ, nhân viên. Dịp Tết, nhân dân cũng giành nhiều thời gian cho việc du xuân, đi lễ hội vắng nhà… Lợi dụng dịp này, các loại tội phạm gia tăng hoạt động, đặc biệt các đối tượng trộm cắp cũng liên tục “ra quân”.

 

CB, CS đội 2, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT.

 

Theo số liệu của Công an tỉnh, năm 2016, tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra 184 vụ, giảm 62 vụ so với năm 2015. Tuy nhiên, dịp cận Tết tăng đột biến. Riêng tháng 12/2016, toàn tỉnh xảy ra 28 vụ trộm cắp tài sản, chiếm gần 48% vụ phạm tội về trật tự xã hội. Trộm cắp  có nguy cơ tiếp tục “nóng” lên trong tháng 12 âm lịch - “tháng củ mật” và dịp sau Tết khi các lễ hội xuân diễn ra. Điển hình vào ngày 9/1, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Tân Lạc, phòng PA71 phá chuyên án bắt Nguyễn Xuân Bá, sinh năm 1986, trú tại khu 1, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc). Bá khai nhận ngày 12/12/2016 đã đột nhập vào nhà anh Dương Văn Hiệp cùng trú tại địa chỉ trên đục phá két sắt lấy trộm 20 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Ngày 8/1, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Hòa Bình bắt Trần Xuân Lộc, sinh năm 1983, trú tại xóm Yên Hòa 2, xã Yên Mông (TP Hòa Bình) có hành vi trộm két sắt, thu giữ 7 chỉ vàng. Trước đó cũng đã xảy ra các vụ trộm tài sản tại UBND huyện Đà Bắc, trộm két tại nhà dân ở huyện Mai Châu… Các vụ trộm cắp vặt tại nhà dân như con gà, trâu, bò, buồng chuối… gây bức xúc trong nhân dân. ông Nguyễn Văn Khách, tổ 12, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) bày tỏ: Gia đình tôi nuôi cả năm được 18 con gà để ăn Tết vừa bị trộm “khoắng” hết.  

 

Theo đánh giá của phòng Cảnh sát hình sự, tình hình trộm cắp xe máy, đột nhập công sở, nhà dân trộm tài sản diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chính do sự lơ là, mất cảnh giác như: không khóa xe máy, để phương tiện ở nơi không có người trông coi; cổng, cửa nhà khóa bằng các loại khóa không an toàn, quên khóa cổng... Đối với tội phạm trộm cắp xe máy hoạt động tinh vi với nhiều chiêu thức biến ảo. Đối tượng đa số là nghiện ma túy, cờ bạc, tham gia các tệ nạn xã hội khác. Chúng thường thủ sẵn vam phá khóa tự chế và một số công cụ hỗ trợ, khi phát hiện mục tiêu chỉ trong nháy mắt đã phá ổ khóa cổ, thêm chút thời gian ngắn có thể phá tung khóa càng. Đối với trộm đột nhập công sở, hầu hết đều là đối tượng chuyên nghiệp, hoạt động lưu động, người tỉnh ngoài, ngày ngủ, đêm đi đột nhập. Chúng thường chọn thời điểm sau 0h ngày thứ sáu,  bảy, nhất là ngày mưa lạnh. Trong khi đó, công tác bảo vệ tại nhiều cơ quan còn hình thức, ít tuần tra, hệ thống bảo vệ sơ sài. ý thức của một số cán bộ, nhân viên chưa tốt, chưa coi cơ quan như ngôi nhà thứ 2 của mình cần bảo vệ. Một số người có thói quen để công tác phí, tiền riêng ở cơ quan…

 

Để phòng - chống tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp nói riêng dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Công an tỉnh đã mở đợt tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn Tết. Các đơn vị chức năng bám sát địa bàn, lĩnh vực phụ trách xây dựng kế hoạch đấu tranh. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản. Trước tình hình trộm cắp diễn biến phức tạp, phòng đề nghị Công an các huyện, thành phố chỉ đạo đội nghiệp vụ, công an phường, xã tập trung tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng cho nhân dân; xác lập các chuyên án để đấu tranh. Xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm. Công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng ngừa và kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng. Đặt biển cảnh báo nơi hay xảy ra trộm cắp để nhân dân phòng ngừa. Các cơ quan, doanh nghiệp nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, bố trí nhân viên bảo vệ có đủ sức khỏe, năng lực, được trang bị công cụ hỗ trợ, tổ chức tuần tra, canh gác. Những phòng có nhiều tài sản như thủ quỹ, kế toán cần gia cố hệ thống cửa an toàn và lắp đặt hệ thống chống trộm cho két sắt. Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Khi phát hiện thông tin về đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp kịp thời thông báo cho công an nơi gần nhất.

 

                                                               

 

                                                                        Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục