(HBĐT) - “Là người lính, với chúng tôi, mệnh lệnh chiến đấu là trên hết. Dù cho đó là những nhiệm vụ vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Khi đã nhận thì giá nào cũng phải hoàn thành, bởi phía sau mỗi “cuộc chiến” là sự an nguy, là sinh mạng của người dân” - Trung tá Nguyễn Văn Chiến, Trưởng Ban Công binh - Bộ CHQS tỉnh mở đầu câu chuyện thật gần gũi, thân tình với chúng tôi như vậy.

 

Không có chỗ cho nỗi sợ hãi

 

Tinh thần ấy của người lính công binh - Bộ CHQS tỉnh luôn được thể hiện trong từng nhiệm vụ được giao. Còn nhớ, trong vụ sạt lở đất, đá trên QL6 thuộc địa phận xã Đồng Bảng (Mai Châu) năm 2012. Hàng vạn m3 đất, đá trượt lở xuống chia cắt và gây ách tắc hoàn toàn tuyến QL6. Đất, đá đã vùi lấp làm 2 người thiệt mạng. Sau khi sự việc xảy ra, nhận lệnh, những người lính công binh đã khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ. “Với những người lính công binh chúng tôi, đó thực sự là một cuộc chiến”, trung úy chuyên nghiệp Đinh Huy Hoàng, Tiểu đội trưởng Công binh - Ban Công binh nhớ lại. Là “cuộc chiến” bởi các anh phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, mưa, rét và thường xuyên có sương mù, tầm nhìn hạn chế. Thế nhưng, ngay khi có mặt tại hiện trường, lực lượng công binh đã chia thành 2 mũi. Một mũi tổ chức tìm kiếm người mất tích; mũi kia khảo sát địa hình, xử lý đất, đá có nguy cơ sạt lở. Liên tục trong nhiều ngày đêm, những người lính công binh dầm mưa, “vén” sương lần theo từng mỏm đá trơn trượt có nguy cơ trượt lở bất cứ lúc nào để khoan, nhồi thuốc nổ, xử lý đảm bảo an toàn với quyết tâm cao nhất, trong thời gian sớm nhất. Nhờ vậy, tuyến QL6 đã được giải phóng, thông xe trở lại trong khoảng thời gian 6 ngày. Cùng với đó, hàng vạn m3 đất, đá, hàng trăm điểm có nguy cơ sạt lở được xử lý an toàn.

 

CB, CS Ban Công binh - Bộ CHQS tỉnh thực hiện công tác hủy nổ quả bom MK82 tại huyện Lạc Thủy.

 

 “Có một điểm chung là dù thời chiến hay thời bình, việc thực hiện nhiệm vụ của lính công binh luôn đối mặt với những khó khăn, gian khổ và hiểm nguy” - trung tá Nguyễn Văn Chiến chia sẻ thêm. Điều đó được minh chứng rõ nét trong nhiệm vụ xử lý hàng chục điểm có nguy cơ sạt lở trên một ngọn núi tại xã Phú Cường (Tân Lạc). Theo đó, vào khoảng đầu tháng 8/2015, bất ngờ một tảng đá có khối lượng khoảng 4 m3 rơi từ đỉnh núi xuống. Sau khi “cắt” đứt một cây xoan và một cành đa to, hòn đá đã phá nát hoàn toàn một phòng học của trường liên cấp I - II xã Phú Cường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ CHQS tỉnh cử lực lượng công binh hỗ trợ, xử lý. Sau khi khảo sát trên đỉnh núi ở độ cao từ 400 - 450 m, lực lượng công binh đã phát hiện 30 vị trí nguy hiểm có nguy cơ sạt lở. Trong đó, hòn đá to nhất khoảng 400 m3, hòn đá nhỏ nhất khoảng 5 m3. Những hòn đá này có thể rơi bất cứ lúc nào, trực tiếp đe dọa đến tính mạng của học sinh cùng hàng chục nhà dân và cách không xa chợ Phú Cường. Trước áp lực về thời gian để đảm bảo an toàn cho học sinh khi chuẩn bị bước vào năm học mới, lực lượng Công binh đã xây dựng phương án và triển khai phá đá, xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở. Thượng úy Bùi Văn Đăng, Trung đội trưởng Trung đội Công binh là người trực tiếp tham gia xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở nhớ lại: Chúng tôi phải dòng dây, treo người trên các vách đá dốc đứng ở độ cao hàng trăm mét để khoan, nhồi bột nở phá đá trong điều kiện phải đảm bảo an toàn rất cao, không ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của người dân. Quá trình xử lý đã được triển khai từ ngày 20/8 - 2/9/2015 thì hoàn thành, vừa kịp thời gian để nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới và đảm bảo an toàn tuyệt đối, không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân địa phương.    

 

Mệnh lệnh chiến đấu là trên hết

 

 “Là người lính, chúng tôi luôn coi mệnh lệnh chiến đấu là trên hết”, trung tá Nguyễn Văn Chiến nhấn mạnh. Tinh thần ấy đã được thể hiện rõ trong việc tổ chức lực lượng tham gia cứu hộ - cứu nạn (CHCN) vụ sập hầm khai thác than tại xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) từ ngày 18 - 23/11/2015. Trung úy Đinh Huy Hoàng nhớ lại: Trưa ngày 18/11, sau khi anh em vừa hoàn thành tham gia diễn tập Đội điều trị 100 giường của tỉnh thì nhận được lệnh lên đường thực hiện nhiệm vụ CHCN. Dù đa phần anh em xa nhà nhiều ngày đã có phần mệt mỏi và nhớ nhà, nhưng khi có lệnh tất cả đều sẵn sàng lên đường. Do vậy, tại hiện trường vụ tai nạn, lính công binh là một trong những lực lượng có mặt sớm nhất để triển khai công tác CHCN. Việc tổ chức CHCN trong điều kiện hết  sức khó khăn, nguy hiểm khi đường hầm rất dài, nhỏ hẹp và có nhiều vị trí nguy cơ sập rất cao. Tuy vậy, với quyết tâm cao nhất, CB, CS lực lượng công binh đã cùng các lực lượng CHCN vượt lên khó khăn, không quản hiểm nguy hoàn thành nhiệm vụ, tìm thấy thi thể 2 công nhân trong đường lò ở độ sâu hơn 700 m sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm.

 

 

Lực lượng Công binh phối hợp với cơ quan Quân sự địa phương tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn vụ sập hầm khai thác than tại xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) ngày 18/11/2015.

 

Không chỉ đối mặt với những hiểm nguy khi treo mình trên những vách đá dựng đứng hay trong những đường lò sâu hun hút tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất trắc. Những người lính công binh thường xuyên phải đối mặt với những hiểm nguy, bất trắc đến từ lượng lớn bom, mìn có sức công phá cực mạnh tồn sót sau chiến tranh. Nhiệm vụ này, với những chiến sỹ công binh - Bộ CHQS tỉnh, người nào ít cũng đã có hàng chục lần phải đối mặt với những “tử thần giấu mặt” này. Như trung tá Nguyễn Văn Chiến, thượng úy Bùi Văn Đăng, trung úy chuyên nghiệp Đinh Huy Hoàng đã đối mặt và hủy nổ hàng chục quả bom các loại. Trong đó có quả bom có trọng lượng 750 bảng Anh (tương đương 340 kg), chứa 170 kg thuốc nổ cực mạnh. Theo thống kê, tính từ năm 2010 đến hết năm 2016, lực lượng công binh đã hủy nổ an toàn 11 quả bom các loại. Trong đó, quả bom có trọng lượng lớn nhất là 750 bảng Anh, còn chủ yếu là loại 500 bảng Anh. Theo trung tá Nguyễn Văn Chiến: Đây mới chỉ là số được phát hiện, thực tế trong lòng đất còn bao nhiêu quả bom, đạn chưa nổ tồn sót sau chiến tranh thì không ai có thể biết được. Bởi theo bản đồ bom mìn do Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp, địa bàn Hoà Bình là một trong những trọng điểm bắn phá của không quân Mỹ trong thời kỳ chiến tranh phá hoại bằng không quân. Mới đây nhất, ngày 23/11/ 2016, CB, CS Ban Công binh phối hợp với Ban CHQS huyện Lạc Thủy hủy nổ an toàn quả bom MK82 có trọng lượng 500 bảng Anh (tương đương 250 kg) có chứa 92kg thuốc nổ mạnh. Thượng úy Bùi Văn Đăng cho biết: Tất cả các quả bom được tìm thấy trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay đều bị vùi lấp sâu dưới đất trong một thời gian dài và cơ chế kích nổ của quả bom đã được kích hoạt nên nguy cơ mất an toàn rất cao, có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

 

Tuy nhiên, chấp hành mệnh lệnh chiến đấu và hơn hết vì sự an toàn tính mạng của người dân, những người như trung tá Chiến, thượng úy Đăng, trung úy Hoàng và nhiều người nữa vẫn không quản ngại khó khăn, gian khổ, thậm chí chấp nhận hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ; xóa đi những ký ức buồn về chiến tranh, giữ cho cuộc sống được bình yên. Họ là vậy - những người lính công binh quả cảm trong “cuộc chiến” thầm lặng giữa thời bình.

\

 

                                                                          Vũ Phong

 

 

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục