(HBĐT) - Với 12 xóm nằm rải rác ở các bản, làng vùng cao, Yên Thượng là xã còn nhiều khó khăn của huyện Cao Phong. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, xã luôn duy trì là địa bàn không có tội phạm hình sự, không có điểm nóng về TNXH. Người dân ở đây chưa biết đến ma túy. Họ cũng chưa từng để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật.

 

Cùng với lực lượng công an xã Yên Thượng đi kiểm tra, nắm bắt tình hình trong nhân dân theo định kỳ, chúng tôi tới thăm gia đình ông Bùi Xuân Bạn, xóm Bãi Thoáng. Gia đình ông có 4 người con, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Bản thân ông là hội viên Hội CCB của xã, ông luôn nêu cao ý thức gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của xã. Nhân dân đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Xóm Bãi Thoáng nhiều năm liên tục không có tội phạm.

Lực lượng công an xã Yên Thượng (Cao Phong) thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình ANTT trong nhân dân.  

 Để xây dựng thành công địa bàn “sạch”, không có tội phạm hình sự, cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an, các ban, ngành, đoàn thể ở xã, xóm đóng vai trò hết sức quan trọng. Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT giữa T.ư Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH”, trong nhiều năm qua, Hội LHPN xã Yên Thượng tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào “Toàn dân BVANTQ” góp phần giữ vững ổn định chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm và TNXH.  

Chị Bùi Thị Tuyệt là chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Bãi Sét được hơn 7 năm. Chị cho biết: Trong 29 hội viên của xóm, hội viên nào cũng năng nổ, nhiệt tình với việc làng, việc xóm. Bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy con cái, các chị còn thường xuyên tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình cũng như bà con trong xóm nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật. Nhờ đó, đến nay, 100% hộ dân trong xóm đều tin tưởng tuyệt đối vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền xã. 

“Xã Yên Thượng hiện có 602 họ, 2.515 nhân khẩu, sinh sống tại 12 xóm. Những năm trước đây, lợi dụng địa bàn các xóm ở vùng sâu, vùng xa, kẻ xấu đến tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, lôi kéo bà con. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật, không nghe theo kẻ xấu của chính quyền xã Yên Thượng, người dân đã kịp thời báo cho lực lượng công an phát hiện và đuổi đối tượng ra khỏi địa bàn. Khi xảy ra các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, lực lượng công an xã kịp thời giải quyết từ khi còn manh nha, không để tính chất vụ việc trở nên phức tạp”, đồng chí Đinh Việt Hùng, Trưởng Công an xã cho hay.  

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển KT -XH, giữ vững QP -AN, trong nhiều năm qua, cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, Đảng ủy, chính quyền xã luôn dành sự quan tâm thấu đáo tới công tác đảm bảo ANTT. Đồng chí Bùi Văn Đoan, Phó Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Hàng năm, các xóm đều chú trọng xây dựng địa bàn TS -VM, không có tai, TNXH. Mặt bằng dân trí còn thấp, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không vi phạm pháp luật cũng gặp không ít khó khăn. Do vậy, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua các tổ chức, đoàn thể xã hội ở cơ sở sao cho phù hợp với nhận thức của từng thành phần.  

Với những cố gắng không mệt mỏi, xã Yên Thượng đã và đang là điểm sáng của huyện Cao Phong trong phong trào “Toàn dân BVANTQ”. Mặc dù cuộc sống còn những khó khăn nhưng mỗi người dân xã Yên Thuợng luôn nhắc nhở bản thân phải duy trì và giữ vững địa bàn “sạch”, không có tội phạm hình sự.

                                              Minh Tuấn (Đài Cao Phong) 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục