(HBĐT) - Hệ thống cơ quan tư pháp đã tới cấp xã (mỗi xã có một công chức tư pháp - hộ tịch), bên cạnh đó là đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng khá kỹ càng, tất cả để đưa pháp luật đến được với đông đảo người dân.

 

Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã đảm bảo tính  thường xuyên, liên tục

 

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm gần đây, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã chủ động PBGDPL cho cán bộ, đoàn viên, nhân dân. Theo thống kê của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, năm qua, toàn tỉnh tổ chức được 2.876 hội nghị PBGDPL (từ cấp tỉnh đến cấp xã), thu hút 524.757 lượt người tham gia. Trong đó, LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan chuyên môn  tổ chức 125 lớp tuyên truyền pháp luật (TTPL) về lao động, BHXH, BHYT, Luật Công đoàn cho trên 19.907 lượt cán bộ công đoàn cơ sở, công nhân lao động. Sở VH-TT&DL tổ chức 3 lớp tập huấn về công tác gia đình, phòng - chống bạo lực gia đình cho 330 học viên các CLB tại huyện Đà Bắc, Yên Thủy. Sở LĐ-TB&XH tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, thu hút 15.256 người thuộc 788 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia gửi bài dự thi. UBND các huyện: Lạc Thủy, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi, Yên Thủy, TP Hòa Bình tổ chức hội nghị triển khai các luật, bộ luật mới được ban hành, sửa đổi đến lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của UBND, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp xã. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh… thường xuyên cập nhật thông tin về các văn bản pháp luật của T.ư, của tỉnh truyển tải tới công chúng.

 

 

Một buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật lồng ghép được tổ chức tại xóm Đừng, xã Gia Mô (Tân Lạc).

 

Chú trọng PBGDPL cho các đối tượng đặc thù

 

Thực hiện việc PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, năm qua, Sở Tư pháp đã tập trung nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: sản xuất 1.100 đĩa CD bằng tiếng Mông TTPL về “Hôn nhân gia đình”, “ATGT đường bộ”, “Bảo vệ và phát triển rừng”, “Phòng - chống may túy” cấp đến từng hộ gia đình ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu). Phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức nhiều cuộc TTPL cho phụ nữ các xã đặc biệt khó khăn  và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ người Mông, Thái ở Mai Châu; phụ nữ Mường, Tày ở các huyện: Đà Bắc, Yên Thủy, Lạc Sơn. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh triển khai mô hình điểm “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số”. Theo đó, trong năm đã tổ chức được 6 cuộc TTPBPL về hôn nhân gia đình, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho học sinh trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và nhân dân 2 xã Hang Kia, Pà Cò. Sở NN&PTNT tiếp tục thực hiện Đề án “TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” bằng hình thức phát tờ gấp, lịch tuyên truyền, bản tin đến đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa. Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học tổ chức “Tuần sinh hoạt giáo dục công dân” vào đầu năm học để TTPL liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của học sinh; tổ chức “Hội thi giáo viên giỏi môn giáo dục công dân” cho giáo viên THCS và THPT; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATGT cho học sinh…

 

Cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL

 

Nhìn vào kết quả hoạt động TTPBGDPL mà các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL  tỉnh nhận định: Năm qua, các ngành thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL đã tổ chức được nhiều hoạt động theo chuyên đề, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu ứng tuyên truyền khá tốt. Tuy nhiên, pháp luật chưa đến được với những đối tượng thực sự cần tuyên truyền như (đối tượng có nguy cơ cao về ma túy, mại dâm, nạn buôn bán người trái phép…); TTPL về lao động, BHXH, BHYT mới chỉ đến được số ít công nhân và người lao động. Để pháp luật đến được với  đông đảo người dân, các ngành thành viên của Hội đồng PBGDPL cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong TTPBPL. Các sở, ngành, đoàn thể chủ động gắn công tác chuyên  môn với hoạt động PBGDPL để nâng cao hiệu quả công việc. Không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức TTPBGDPL để đảm bảo pháp luật đến được với mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

 

 

                                                                                    Thúy Hằng

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục