(HBĐT) - Sáu tháng đầu năm nay, xã Yên Lạc (Yên Thủy) xảy ra 12 vụ việc về TTATXH, tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm 2016, chủ yếu là trộm cắp, đánh bạc, gây rối mất trật tự. Trước tình trạng gia tăng số vụ việc, lực lượng Công an xã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp trấn áp tội phạm và đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.


Toàn xã có 11 xóm, 1.850 hộ, 6.639 nhân khẩu, dân tộc Kinh (chiếm 61%), dân tộc Mường (chiếm 39%). Xã có 1 họ giáo di dân theo đạo Thiên chúa gồm 145 hộ và 454 nhân khẩu. Với đặc điểm địa bàn rộng, bao quanh thị trấn Hàng Trạm với 2 tuyến quốc lộ 12B và đường Hồ Chí Minh di qua địa bàn nên Yên Lạc là một trong những điểm phức tạp về ANTT.


Lực lượng Công an xã Yên Lạc (Yên Thủy) thường xuyên ứng trực 24/24h, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có sự việc xảy ra.

 

Ngay từ đầu năm, Công an xã tham mưu cho Đảng ủy xã ra Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 10/1/2017 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT”. Đồng thời, triển khai đến cán bộ và nhân dân 11 xóm về các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác ANTT; kết hợp với tuyên truyền, vận động, xã tổ chức cho 100% hộ gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật. Nhờ đó, nhận thức và kiến thức pháp luật của người dân được nâng lên.

 Để trấn áp tội phạm, Ban Công an xã củng cố lực lượng gồm 13 đồng chí, 6 tháng đầu năm đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh thu được những kết quả nhất định. Hàng tháng, Ban tổ chức 5 đợt tuần tra kết hợp với tuần đêm của 11 tổ an ninh ở các xóm. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp. Đồng bào tôn giáo di dân chủ yếu từ các tỉnh Ninh Bình, Nam Định đều nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo. Ban Chấp hành họ giáo gồm 4 người phối hợp tốt với chính quyền trong giữ gìn ANTT.

 Trong phong trào toàn dân BV ANTQ, xã duy trì 11 tổ an ninh, 11 tổ hòa giải và 83 tổ liên gia tự quản ở các xóm, cơ quan, đơn vị. Trải qua hơn 20 năm hoạt động, các tổ liên gia tự quản trở thành mấu chốt quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT đã có 60/83 tổ xây dựng được quỹ hoạt động riêng. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm đã xây mới 3 dòng họ tự quản ở các xóm Yên Hòa (50 hộ), xóm Cả (70 hộ) và xóm Khang (80 hộ) hoạt động bước đầu đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, xã tổ chức cho 11 xóm và 3 nhà trường đăng ký phấn đấu đạt chuẩn "An toàn về ANTT năm 2017”.

 Thực hiện công tác quản lý đối tượng và thu hồi vũ khí, vật liệu, công cụ hỗ trợ, hiện Ban đang quản lý 22 đối tượng tù tha và hình sự, 4 đối tượng án treo và 6 đối tượng nghiện ma túy cai tại địa phương. Qua vận động, nhân dân tự giác giao nộp 20 khẩu súng cồn tự chế và 4 quả lựu đạn được phát hiện tại bãi rác xóm Dom. Đồng thời để đảm công tác PCCC, 12 tổ chữa cháy dân phòng với số lượng 10 người /tổ được thành lập sẵn sàng ứng phó khi có hỏa hoạn xảy ra.

 Với dân số đông và địa bàn rộng, xã Yên Lạc chú trọng công tác quản lý cư trú. So với năm 2016, xã tăng lên 30 hộ và 24 nhân khẩu, trong đó có 5.088 khẩu từ 14 tuổi trở lên, 57 hộ với 157 khẩu đăng ký tạm trú. Công an xã thường xuyên kiểm tra 11 điểm khai báo tạm trú, lưu trú. Theo số liệu thống kê, nhân khẩu tạm vắng, đi làm ăn xa của xã có 317 người (nam 185 người, nữ 132 người).

 Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bùi Ngọc Thanh, Trưởng Công an xã Yên Lạc nhấn mạnh: "Xã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cảnh giác trước âm mưu "Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Xây dựng lực lượng Công an xã TS -VM về mọi mặt, gắn bó mật thiết với nhân dân trong việc giữ gìn ANTT. Đổi mới nội dung, phương thức và biện pháp xây dựng phong trào "Toàn dân BVANTQ”.

 

Thanh Sơn

 


Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục