(HBĐT) - Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến (Kim Bôi) giúp cho địa phương có nguồn thực vật phong phú, đa dạng; nguồn động vật quý hiếm; tạo khí hậu, cảnh quan trong lành, mát mẻ. Tuy nhiên, với 59 loài thú, 128 loài chim, 18 loài bò sát và lưỡng cư, Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến là địa điểm bị "thợ săn” thú rình rập. Năm 2015, vấn đề vũ khí tự chế "nóng” hơn bao giờ hết với khoảng 20 khẩu súng cồn được người dân trong xã mua bán, tàng trữ trái phép. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái và mất ANTT.

Đồng chí Bùi Văn Nam, Trưởng Công an xã Thượng Tiến cho biết: "Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến nằm trên địa bàn xã Thượng Tiến, Kim Tiến (Kim Bôi) và xã Quý Hòa (Lạc Sơn). Diện tích đất rừng 6.084,4 ha, trong đó có 648 loài thực vật và hơn 200 loài thú, chim, bò sát và lưỡng cư. Do có nguồn động vật phong phú và đa dạng, trong khi đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nên nhiều người bất chấp pháp luật vào rừng săn bắn thú rừng để cải thiện thu nhập. Việc săn bắn diễn ra lén lút sâu trong rừng, trốn tránh lực lượng chức năng nên rất khó phát hiện, xử lý.

Bên cạnh hủy hoại môi trường sinh thái, việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí tự chế còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT. Điển hình như vụ việc xảy ra đầu năm 2015 tại xóm Lươn, khi xảy ra mâu thuẫn, bị kích động, các đối tượng gây rối trật tự công cộng đã đem súng cồn ra đe dọa. Rất may có sự can thiệp kịp thời của Công an xã, chính quyền, đoàn thể nên vụ việc được hòa giải, không xảy ra thương tích.

Trước thực trạng đáng lo ngại trên, lực lượng Công an xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp đồng bộ để giảm thiểu số lượng người sử dụng vũ khí tự chế. Tuyên truyền đến nhân dân về Pháp lệnh số 16, ngày 30/6/2011 của UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Lực lượng công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế. Đặc biệt, các thôn, xóm tổ chức cho từng hộ gia đình ký cam kết không chế tạo, sử dụng và tàng trữ vũ khí.

Một trong những khó khăn trong việc quản lý, thu hồi vũ khí bởi người dân chưa ý thức được sự nguy hiểm, tác hại khôn lường của vũ khí tự chế. Do đó vẫn còn tình trạng lén lút sử dụng, cất giấu súng tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Trưởng Công an xã cho biết: Lực lượng công an xã đã thành lập các tổ công tác, phối hợp với lực lượng kiểm lâm, Ban CHQS xã, Tổ bảo vệ rừng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, khung giờ các đối tượng thường tổ chức đi săn. Gọi hỏi, răn đe các đối tượng có dấu hiệu chế tạo, sử dụng vũ khí. Thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin với các xã giáp ranh để nắm bắt tình hình, tổ chức vây bắt các đối tượng vi phạm. Ngoài ra, Công an xã phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức chương trình "Đổi quà tặng, lấy vũ khí”. Thông qua chương trình đã thu được 5 khẩu súng tự chế, đổi lại người dân đã nhận được những phần quà như nồi cơm điện, bình nước…

Bên cạnh đó, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được nhân dân xã nhiệt tình hưởng ứng. Mỗi người dân đều nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Duy trì và hoạt động hiệu quả 5 tổ an ninh nhân dân, 3 tổ liên gia tự quản và 5 hòm thư tố giác tội phạm… Qua đó giúp lực lượng Công an xã thu thập được thông tin từ cơ sở để thực hiện các biện pháp xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nhờ triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đồng bộ, trong năm 2016 và 8 tháng năm 2017, lực lượng Công an xã Thượng Tiến đã vận động nhân dân giao nộp 12 khẩu súng tự chế, 2 khẩu súng săn, xử phạt 1 đối tượng. Tình hình ANTT trên địa bàn xã được đảm bảo. Từ những nỗ lực trên, lực lượng Công an xã Thượng Tiến được Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

 

                                                                      Đức Anh

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục