(HBĐT) - Tình trạng lộn xộn, ùn tắc ở cổng trường sau mỗi giờ tan học luôn là nỗi lo lắng, trăn trở của thầy, cô và phụ huynh cụm trường tiểu học - THCS thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn). Nhằm giải quyết tình trạng này, trường đã xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông”, ban đầu hoạt động có hiệu quả góp phần đảm bảo an toàn cho học sinh và giảm bớt nỗi lo của phụ huynh.


Trước đây, vào đầu giờ mỗi sáng hoặc buổi trưa tan học, cảnh ùn tắc giao thông trước đường vào trường diễn ra thường xuyên. Con đường từ quốc lộ 6 dẫn đến trường khá nhỏ hẹp, trong khi đó số lượng học sinh của 2 trường lên tới 700 em, do vậy, mỗi giờ tan trường, con đường trở nên quá chật chội. Bên cạnh đó, vì độ tuổi của các em còn nhỏ nên phụ huynh đến đưa đón rất đông với ô tô, xe đạp, xe máy... Mỗi khi tan học, từng tốp học sinh còn đạp xe dàn hàng hai, hàng ba, sử dụng ô, điện thoại di động khi đi trên đường... Với mật độ phương tiện giao thông rất cao ở quốc lộ 6, nhiều xe khách, xe tải lớn chạy qua, do đó tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Cô giáo Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Kỳ Sơn cho biết: "Bước vào năm học mới, nhà trường cùng các ngành chức năng đã tập trung chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi tham gia giao thông bằng việc xây dựng các mô hình, biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Luật giao thông cho học sinh, nhất là ở cấp tiểu học; trang bị cho các em kỹ năng, cách xử lý tình huống nhằm phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông”.

Năm 2014, trường tiểu học và THCS thị trấn Kỳ Sơn đã phối hợp với Đoàn thanh niên thị trấn và các chi đoàn triển khai mô hình "Cổng trường an toàn giao thông” nhằm đảm bảo sự an toàn, đi lại của học sinh. Đội xung kích an toàn giao thông (ATGT) được thành lập với lực lượng nòng cốt là Đoàn trường, cán bộ, giáo viên nhà trường, hoạt động tích cực, hiệu quả trong thực hiện việc giám sát, nhắc nhở, hướng dẫn các em học sinh khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, nhà trường tích cực tuyên truyền Luật ATGT trong học đường vào mỗi buổi sáng, giờ chào cờ hoặc thông qua các hoạt động ngoại khóa như: tổ chức các hoạt động viết, vẽ tranh, dàn dựng tiểu phẩm, sân khấu hóa những tình huống pháp luật... Vào mỗi buổi sáng, khi các em đến trường hoặc giờ tan trường, đội xung kích cùng nhau giữ gìn trật tự ATGT khu vực trước cổng trường, hướng dẫn các học sinh di chuyển theo hàng lối, không tụ tập, đùa nghịch nơi cổng trường, khi đi xe phải đội mũ bảo hiểm, không cầm ô...

Sau khi triển khai mô hình "Cổng trường an toàn giao thông”, cảnh tượng ùn tắc giao thông trước cổng trường được cải thiện đáng kể. Trường đã bố trí giãn giờ tan học của các khối, phân công giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn dạy tiết cuối buổi học hướng dẫn học sinh xếp thành 2 hàng, khi tan học đi theo 2 hướng đường của cổng trường. Các học sinh đều đặn thay phiên nhau hàng ngày để phân luồng, hướng dẫn các bạn đi theo hàng; hướng dẫn, nhắc nhở phụ huynh đứng đón con đúng nơi quy định...

Thầy giáo Cao Văn Tấn, Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Kỳ Sơn cho biết: "Đối với học sinh khối THCS, ý thức sử dụng xe đạp điện của các em được nâng lên rõ rệt. Qua việc giám sát, hướng dẫn phân luồng của các thầy cô giáo vào giờ tan trường, tình trạng không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, chở 3, chở 4 khi đi xe đạp điện không còn. Đồng thời, nhà trường cũng tổ chức cho các em học sinh ký cam kết không sử dụng xe máy đến trường, tuân thủ nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ. Với mỗi học sinh vi phạm đều được nhắc nhở trước giờ chào cờ nên không có trường hợp tái phạm”.

Chị Đinh Thị Hằng, phụ huynh cháu Lê Văn Đức, học sinh lớp 6B, trường THCS thị trấn Kỳ Sơn cho biết: "Từ khi nhà trường triển khai mô hình "Cổng trường an toàn giao thông”, thành lập Đội xung kích giữ gìn trật tự ATGT ở cổng trường, giúp phân luồng, tuyên truyền ý thức chấp hành giao thông cho cả phụ huynh, học sinh, tôi nhận thấy ý thức tham gia giao thông của nhiều em học sinh có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, phụ huynh không còn tình trạng chen lấn hay chờ con dưới lòng đường gây nguy hiểm. Phụ huynh đón con để xe đúng quy định. Hiện tượng học sinh tụ tập tại cổng trường sau giờ tan học giảm hẳn. Đường xuống cổng trường thông thoáng, góp phần bảo đảm văn hóa giao thông”.

Cô giáo Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Kỳ Sơn cho biết: Mô hình "Cổng trường an toàn giao thông” không chỉ nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn cho học sinh mà còn đặt mục tiêu lấy học sinh làm đối tượng tuyên truyền kiến thức ATGT để tác động trở lại với bạn bè, gia đình, từng bước giúp các em trở thành một tuyên truyền viên hiệu quả. Bên cạnh đó, mô hình còn xây dựng mối quan hệ, trách nhiệm của chính quyền trong quản lý, giải quyết các vấn đề giao thông liên quan đến trẻ em nhằm nâng cao nhận thức chung trong cộng đồng về các vấn đề ATGT”.

Hoàng Anh


Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục