Trước mắt, lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động xác nhận người trong clip thúc gối vào bụng một nam sinh là người thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động, hiện đã bị phía đơn vị chủ quản tạm đình chỉ công tác để chờ điều tra xử lý.

Ngày 27-10, trao đổi với PV Báo SGGP, lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20), TPHCM đã thông tin xác nhận về vụ việc cảnh sát cơ động dùng gối thúc vào bụng nam sinh gây xôn xao dư luận. 

Người mặc sắc phục trong clip thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động và hiện đang chờ xin chỉ đạo của lãnh đạo Công an TPHCM.

Trưa 25-10, khi 2 cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động đi tuần tra trên địa bàn quận 1 thì phát hiện cặp nam nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra hành chính. Phát hiện lực lượng chức năng, đôi nam nữ tìm cách tháo chạy về hướng quận 4. Hai cảnh sát cơ động này đã dùng xe đặc chủng đuổi theo.

Khi đến đường Bến Vân Đồn (phường 12, quận 4) gặp khu vực lô cốt đang xây dựng, do không làm chủ được tốc độ nên nam sinh nọ bị ngã xe. Phương tiện đặc chủng có hai cảnh sát cơ động ngồi trên cũng bị ngã theo chứ không có va chạm. Sau đó, một cảnh sát cơ động đã có hành động thiếu kiểm soát, trái với chuẩn mực, gây phản cảm với người dân khu vực.

 

ảnh hiện trường 

Theo lãnh đạo PK20, do đây là nam sinh tự té nên đội CSGT quận 4 đã ra hiện trường lập hồ sơ giải quyết. Nam sinh cũng được đưa đến Bệnh viện quận 4 và Bệnh viện Gia Định để được kiểm tra. 

Kết quả thăm khám tại hai bệnh viện đều cho thấy em này không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Sau đó, hai cảnh sát cơ động đã đến cơ quan Công an quận 4 để làm việc cùng cha của nam sinh. Gia đình sau đó đã đồng ý, hai bên thỏa thuận, không truy cứu.

Theo lời trình bày của nam sinh, em này đang học ở một trường cấp 3 ở quận Bình Thạnh, chưa có giấy phép lái xe. Lãnh đạo PK20 cũng cho biết hiện đang xem xét, xử lý hai cảnh sát cơ động khác đi cùng vì đã không ngăn cản để đồng đội gây ra hành động phản cảm.

"Ngay sau khi clip xuất hiện chúng tôi đã nhanh chóng vào cuộc và làm rõ, qua đó xác định được chiến sĩ CSCĐ trong clip nói trên. Chúng tôi đã yêu cầu cả hai chiến sĩ viết bản tường trình. Trong đó người lên gối em học sinh hiện tại đã bị tạm đình chỉ, không giao cho bất kỳ công tác nào. Báo cáo của PK20 sau đó đã được gửi lên Ban Giám đốc Công an TP để chờ chỉ đạo xử lý tiếp theo. Quan điểm của chúng tôi cũng như Ban Giám đốc là sai đến đâu xử lý đến đó, không bao che và dung túng", đại diện PK20 nói về động thái kiên quyết của đơn vị.

Tuy nhiên danh tính của cảnh sát cơ động có hành động phản cảm như clip đã ghi lại hiện chưa được tiết lộ, thông tin chỉ dừng lại ở việc người này vừa mới vào công tác tại PK20 được vài tháng, trẻ và nghiệp vụ còn khá yếu.

Sáng ngày 27-10, lãnh đạo PK20 cũng đã họp toàn trung đoàn và có sự quán triệt, chấn chỉnh đối với toàn bộ cán bộ, chiến sĩ về vụ viêc.

Hiện vụ việc đang chờ Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, đoạn clip gần 10 giây do một người dân ghi lại cảnh Cảnh sát cơ động dùng chân lên gối một nam sinh giữa đường phố TPHCM xảy ra trên địa bàn quận 4, TPHCM.

Đoạn ghi hình nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong đó, có những bình luận bức xúc trước hành động của người mặc sắc phục. Theo nội dung đoạn clip, hai người mặc sắc phục cảnh sát cơ động đang đôi co với một thiếu niên trong trang phục học sinh. Cạnh đó là cô gái đang ngồi dưới đất, 2 chiếc xe - trong đó có mô tô chuyên dụng của cảnh sát cơ động - nằm chồng lên nhau.

Một cảnh sát cơ động sau đó bất ngờ dùng chân lên gối khiến nam sinh đau đớn, dùng tay ôm vùng bụng. Nhiều người dân xung quanh chứng kiến vụ việc đã tới can ngăn và lên tiếng bênh vực nam sinh trước hành vi phản cảm của người mặc sắc phục. Namsinh bị đánh ngay sau đó được đưa đi cấp cứu bằng taxi.

Người quay clip cho biết, vụ việc xảy ra vào trưa 25-10 trên đường Bến Vân Đồn, đoạn gần cầu Khánh Hội, phường 12, quận 4.

                                              Theo SGGP

Các tin khác


Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Dùng súng bắn người khác, lĩnh 69 tháng tù

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Xăm Khòe (Mai Châu) về tội "giết người” và "tàng trữ, sử dụng trái phép súng săn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục