Ngày 28-12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố bảy bị can về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" gây thiệt hại 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư vào Ngân hàng thương mại cổ phần Ðại Dương (Oceanbank).


Theo đó, bảy bị can bị truy tố gồm: Ðinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên (HÐQT/HÐTV) PVN; Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và Kiểm toán PVN; Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN và Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Phan Ðình Ðức, cùng là nguyên thành viên HÐTV PVN. Trong số các bị can, Ninh Văn Quỳnh bị truy tố thêm tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Cáo trạng nêu rõ, bị can Ðinh La Thăng đã có hành vi ký thỏa thuận góp vốn với Hà Văn Thắm, Chủ tịch HÐQT Oceanbank nhưng không thông qua HÐQT, ký ban hành nghị quyết thực hiện các lần góp vốn bổ sung vốn khi chưa được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, không thực hiện yêu cầu của Bộ Tài chính để bảo đảm các điều kiện về góp vốn. Ông Ðinh La Thăng biết rõ hiện trạng của Oceanbank là yếu kém nhưng vẫn quyết định góp 800 tỷ đồng vào Oceanbank. Hành vi của ông Ðinh La Thăng đã làm trái nhiệm vụ, quyền hạn của HÐQT, trái với chỉ đạo của Thủ tướng dẫn đến PVN mất 800 tỷ đồng. Các bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức trong việc gây ra thiệt hại 800 tỷ đồng cho PVN.

* Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Bất động sản Ðiện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land).

Ðồng thời, truy tố tám bị can, gồm: Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HÐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC); Ðào Duy Phong, nguyên Chủ tịch HÐQT PVP Land; Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng Giám đốc PVP Land; Ðinh Mạnh Thắng, nguyên Chủ tịch HÐQT Công ty cổ phần Ðầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Ðà; Thái Kiều Hương, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Vietsan; Lê Hòa Bình, Chủ tịch HÐQT Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5; Nguyễn Thị Kim Thoa, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5 và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, kinh doanh tự do, về cùng tội danh "Tham ô tài sản". Do trong quá trình điều tra, bị can Ðặng Sỹ Hùng đã chết cho nên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can này.

Theo cáo trạng, năm 2010, Lê Hòa Bình có chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Nam Ðàn Plaza tại đường Phạm Hùng (Hà Nội) dưới hình thức mua toàn bộ số cổ phần Công ty Xuyên Thái Bình Dương (tức là cổ phần Dự án Nam Ðàn Plaza) gồm 24 triệu cổ phiếu. Quá trình chuyển nhượng cổ phần vào tháng 4-2010, Lê Hòa Bình và một số cá nhân phía PVP Land đã thỏa thuận và ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Lê Hòa Bình với giá thấp hơn giá đã thỏa thuận để chiếm đoạt tài sản là giá trị cổ phần chênh lệch giá. Giá trị tài sản các bị can nêu trên đã chiếm đoạt là 49 tỷ đồng, trong đó, Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt 14 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định, Trịnh Xuân Thanh là người có vai trò quyết định trong việc chuyển nhượng cổ phần và đã chỉ đạo các bị can nêu trên tạo ra sự móc nối để cùng thực hiện hành vi phạm tội là rút tiền chênh lệch, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

TheoNhanDan

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục