(HBĐT) - Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến gần. Theo quy luật, tội phạm cũng gia tăng hoạt động. Trong đó, nổi lên loại tội phạm trộm cắp tài sản; tội phạm về kinh tế như buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, pháo. Tai nạn giao thông, cháy nổ có nguy cơ cao vì nhu cầu đi lại tăng, người dân uống rượu bia, hoạt động lễ hội, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, tập kết hàng hoá nhiều.


Cán bộ phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành các bước tiêu huỷ 3 con báo lửa đã chết sau khi bắt giữ vào ngày 2/1/2018.

Việc đòi nợ, siết nợ của các đối tượng hoạt động tín dụng đen cũng nguy cơ gây phức tạp về ANTT… Vì vậy, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Thời gian bắt đầu từ ngày 16/12/2017. Mục đích ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại, khủng bố của các thế lực thù địch. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ sở kinh tế, lễ hội, công trình trọng điểm, đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phòng ngừa, kiềm chế, giảm các loại tội phạm, không để xảy ra các vụ trọng án gây hoang mang dư luận, vụ cháy, nổ lớn, đốt pháo, thả đèn trời trái phép.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, các đơn vị trong lực lượng đã đồng loạt ra quân thực hiện các giải pháp đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết. Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh lệnh lãnh đạo các đơn vị phải bám sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, biện pháp, chỉ tiêu giao khoán đã đề ra. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra, hướng dẫn cụ thể để đạt chỉ tiêu cao nhất. Lãnh đạo đơn vị phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy trình kế hoạch công tác, kiên quyết xử lý những CB, CS thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có hành vi dung túng, bảo kê cho tội phạm.

Theo kế hoạch, Công an tỉnh giao lực lượng cảnh sát rà soát, lên danh sách các đường dây, ổ nhóm đối tượng phạm tội, nghi phạm tội, nhất là đối tượng hoạt động lưu động, lưu manh, côn đồ để quản lý và phòng ngừa đấu tranh. Tăng cường phối hợp với các ngành Kiểm sát, Toà án trong đấu tranh, truy tố, xét xử. Lựa chọn các vụ án điểm đưa ra xét xử lưu động để răn đe tội phạm. Phòng Cảnh sát hình sự tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tội phạm hoạt động kiểu xã hội đen, tội phạm có tổ chức, hoạt động lưu động, cờ bạc có tính chất sòng, xới, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo.

Công an các huyện tăng cường gọi hỏi răn đe các đối tượng hình sự. Tham mưu cho các ngành chức năng tăng cường quản lý các trường hợp có biểu hiện tâm thần có thể gây án.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp đấu tranh với tình trạng gian lận thương mại. Phòng Cảnh sát phòng, chống ma tuý đấu tranh phòng, chống ma tuý trên tuyến trọng điểm, truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã. Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm như: lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn và đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ. Cảnh sát cơ động, 113, Cảnh sát giao thông phối hợp tuần tra vũ trang ban đêm…

Theo đánh giá của Công an tỉnh, bước đầu các đơn vị đã triển khai kế hoạch tích cực, nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Đồng chí Phạm Xuân Bình, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế cho biết: Trên cơ sở kế hoạch của Công an tỉnh, phòng đã xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đội, từng CB, CS. Thực hiện đợt cao điểm, trong 15 ngày đầu tiên, phòng đã phối hợp kiểm tra 11 cơ sở kinh doanh, đề nghị khắc phục 6 lỗi vi phạm; kiểm tra phát hiện 9 vụ vi phạm về nhãn mác, xuất xứ hàng hoá, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử phạt 19 triệu đồng. Đặc biệt, ngày 2/1 vừa qua, phòng phối hợp với Công an huyện Kim Bôi kiểm tra, phát hiện đối tượng vận chuyển trái phép 3 cá thể báo lửa thuộc loài nguy cấp đã chết đóng trong hộp xốp đang trên đường vận chuyển đi Hà Nội.

Đồng chí Trương Quang Hải, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh) cho biết: Trong 15 ngày đầu ra quân (16/12/2017 - 31/12/2017), toàn tỉnh xảy ra và phát hiện 47 vụ phạm pháp hình sự, tăng 13 vụ so với thời điểm tấn công Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Điều này là do triển khai quyết liệt đợt tấn công và bắt giữ nhiều hơn 11 vụ phạm tội ma tuý, 2 vụ mại dâm. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 80,9%. Điển hình, phòng PC45 phối hợp phá chuyên án trinh sát, làm rõ 3 đối tượng với thủ đoạn tự nhận là nhân viên Siêu thị Metro Hà Nội đến các cửa hàng tạp hoá đề nghị làm địa lý cấp I để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phòng PC45 phá chuyên án, bắt 2 đối tượng thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy. Phòng PC47 phối hợp với PC67, Công an các huyện: Mai Châu, Tân Lạc, Cao Phong kết thúc chuyên án, bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 3 bánh heroin. Công an huyện Mai Châu phối hợp với phòng PC47 triệt xoá 1 điểm phức tạp về mua bán trái phép chất ma tuý, bắt 2 đối tượng, thu giữ 59,37g heroin, 50, 83g ma tuý tổng hợp, 48, 83g ma tuý đá. Cảnh sát 113 tiếp nhận, xử lý 16 tin báo về ANTT, điều động 64 lượt CB, CS đến giải quyết ổn định tình hình. Đặc biệt, qua tuần tra đã phát hiện vụ chở 80 con gia cầm không có giấy chứng nhận kiểm dịch, phát hiện đối tượng vận chuyển trái phép gỗ gù hương… Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH đã vận động nhân dân giao nộp 59 khẩu súng tự chế…

Cùng với đấu tranh, công tác phòng ngừa được lực lượng Công an chú trọng. Trong đó đã phối hợp với các ngành tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tăng cường lập hồ sơ giáo dục đối tượng tại xã, phường, hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh thời gian qua được giữ vững ổn định.

Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục