(HBĐT) - Đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch TT Hội Luật gia tỉnh cho biết: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý là những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia tỉnh. Những năm qua, công tác tuyên truyền pháp luật được Hội triển khai thực hiện tốt, hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh, tạo bước phát triển cả về nội dung, hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật cho nhân dân.


Hội viên Hội luật gia tỉnh tham gia tư vấn pháp luật đất đai cho phụ nữ xã Hợp Đồng (Kim Bôi).

Với vai trò là thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, hàng năm, Hội xây dựng kế hoạch về công tác tuyên truyền, PBGDPL triển khai đến các cấp Hội. Giai đoạn 2012-2017, Quốc hội thông qua nhiều đạo luật quan trọng, các cấp Hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền các văn bản pháp luật cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn. Chú trọng mở rộng phạm vi tuyên truyền với hình thức đa dạng, phong phú, giúp nhân dân có thể tiếp cận với chính sách pháp luật mới được ban hành. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức 470 cuộc tuyên truyền cho 930 nghìn lượt người tham dự. Tiêu biểu có Chi hội luật gia văn phòng tổ chức 135 cuộc tuyên truyền pháp luật lưu động cho trên 650 nghìn lượt người tại 180 thôn, bản thuộc các xã vùng sâu, vùng xa như: Suối Nánh, Đồng Nghê, Giáp Đắt (Đà Bắc); Đú Sáng, Nuông Dăm, Cuối Hạ (Kim Bôi); Thung Nai, Yên Thượng, Yên Lập (Cao Phong)... Thực hiện Đề án 1133 về xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2017, Hội đã thực hiện trên 50 cuộc tuyên truyền tại 40 điểm thuộc các huyện: Đà Bắc, Lạc Thủy, Mai Châu cho trên 3.700 lượt người.

Bằng hình thức tư vấn, trợ giúp pháp lý lưu động, trả lời bằng văn bản, tư vấn trực tiếp, qua điện thoại... thời gian qua, các cấp Hội đã tổ chức 300 cuộc tư vấn, trợ giúp pháp lý cho trên 150 nghìn lượt người. Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc tỉnh Hội tư vấn 760 việc về các lĩnh vực: đất đai, dân sự, HN-GĐ, khiếu nại, lao động... Đối tượng tiếp cận chủ yếu là đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, dân tộc thiểu số vùng sâu, xa... nên hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý chủ yếu là miễn phí với tinh thần luật gia giúp dân bằng pháp luật.

Với sự hỗ trợ của UNDP (Chương trình phát triển Liên hợp quốc), thực hiện văn bản thỏa thuận giữa Hội và Công an tỉnh, Trung tâm tư vấn pháp luật đã tổ chức 14 cuộc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phạm nhân, 3 cuộc tư vấn, trợ giúp pháp lý cho đối tượng đang bị tạm giam, tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh; tổ chức 3 cuộc tư vấn pháp luật cho hàng trăm phạm nhân và hỗ trợ các chính sách tiếp cận việc làm, tín dụng, vay vốn cho những phạm nhân sắp hết thời gian thụ án, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Hội phối hợp với LĐLĐ tỉnh cử 3 luật gia là luật sư tham gia tư vấn, giải quyết các vụ án về tranh chấp lao động, buộc thôi việc, giải quyết chế độ tiền lương đối với công nhân viên chức, người lao động. Hưởng ứng "Ngày pháp luật” hàng năm, Thường trực Hội chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động phù hợp như tuyên truyền pháp luật, các chi hội có luật gia là luật sư tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại văn phòng... Thông qua hoạt động hưởng ứng, các cấp Hội đã tổ chức 26 cuộc tuyên truyền cho trên 2.000 lượt người tham dự, Trung tâm tư vấn pháp luật tư vấn và trợ giúp pháp lý cho trên 100 lượt người.

Đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch TT Hội Luật gia tỉnh cho biết thêm: Với tinh thần "Mỗi luật gia là một tuyên truyền viên pháp luật, giúp dân bằng pháp luật”, các cấp Hội, hội viên đã tham gia có hiệu quả vào công tác tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, cung cấp cho cá nhân, tổ chức những dịch vụ pháp luật kịp thời, chất lượng, giúp người dân tiếp cận, nâng cao hiểu biết pháp luật, chủ động tham gia vào các quan hệ pháp luật và có thể tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, giúp chính quyền tháo gỡ những khó khăn trong công tác quản lý ở cơ sở, giảm bớt KN-TC vượt cấp. Trong thời gian tới, cùng với thực hiện công tác tuyên truyền theo kế hoạch, Hội chủ động tham gia vào các đề án xã hội hóa pháp luật trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu, đảm bảo 100% các đạo luật mới ban hành đều được phổ biến tới hội viên và nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 1133 giai đoạn 2017-2021, mở thêm Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật để cung cấp dịch vụ pháp lý cho người dân, góp phần tích cực đưa pháp luật vào cuộc sống.

Hà Thu


Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục