(HBĐT) - Huyện vùng cao Mai Châu có 23 xã, thị trấn, trong đó có 9 xã, 48 thôn đặc biệt khó khăn, mặt bằng dân trí nói chung, dân trí pháp lý nói riêng không đồng đều. Việc nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân được huyện quan tâm. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tập trung chủ yếu vào các luật mới được Quốc hội thông qua, các nghị quyết, nghị định, chỉ thị của Chính phủ. Đồng thời, theo nội dung văn bản pháp luật, huyện xác định tính chất, mục đích, đối tượng để tổ chức tuyên truyền phù hợp.



Đội tuyên truyền xã Phúc Sạn (Mai Châu) xây dựngtiểu phẩm "Tôi đã biết lỗi rồi” tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

Phòng Tư pháp với vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL huyện đã phát huy vai trò là cầu nối thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể và các xã, thị trấn trong huyện. Tham mưu, điều hành, tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL từ đó truyền tải các văn bản pháp luật đến với cán bộ, nhân dân. Phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp PBGDPL, trợ giúp pháp lý với các ngành, đoàn thể như nông dân, phụ nữ, thanh niên, MTTQ, Đài TT-TH huyện để tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả. Năm 2017, toàn huyện đã tổ chức 173 cuộc tuyên truyền pháp luật với 10.819 người tham dự, trong đó, cấp huyện thực hiện 52 cuộc, cấp xã thực hiện 121 cuộc. Duy trì hoạt động tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh tại các xóm, tiểu khu. Đài TT-TH huyện xây dựng chương trình đời sống pháp luật tuyên truyền quy định pháp luật về các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể quan tâm phát triển loại hình CLB, tạo sân chơi pháp lý bổ ích cho những người có nhu cầu tìm hiểu pháp luật. Qua sinh hoạt CLB lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL giúp cho các thành viên trao đổi, thảo luận cùng nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với mọi đối tượng. Hiện toàn huyện có 28 CLB, trong đó có 16 CLB phòng, chống tệ nạn xã hội, 6 CLB hạnh phúc, 2 CLB cùng chia sẻ..., tập trung ở thị trấn Mai Châu và các xã: Tòng Đậu, Nà Phòn, Xăm Khòe, Mai Hạ, Mai Hịch, Ba Khan, Cun Pheo, Piềng Vế, Noong Luông, Chiềng Châu, Bao La.

Phát huy vai trò hoạt động hòa giải ở cơ sở, hàng năm, huyện kiện toàn, củng cố các tổ hòa giải. Với lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm, các hòa giải viên đã tích cực tham gia hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ xảy ra tại gia đình, cộng đồng dân cư, góp phần ngăn ngừa, hạn chế tình trạng đơn, thư KN-TC vượt cấp. Trong quá trình hòa giải vận dụng các quy định pháp luật điều chỉnh đối với từng lĩnh vực, vấn đề tranh chấp, đưa pháp luật đến gần với người dân hơn. Đến nay, huyện có 138 tổ với 828 hoà giải viên. Năm 2017, các tổ hòa giải đã thụ lý 40 vụ việc, hoà giải thành 35 vụ việc, đạt 87,5%. Ngoài ra, huyện tiếp tục duy trì và bổ sung đầu sách pháp luật cho 23 tủ sách của các xã, thị trấn, hàng năm bổ sung từ 20 đầu sách trở lên. Các xã, thị trấn thực hiện luân chuyển sách pháp luật từ UBND đến điểm Bưu điện - văn hoá và ngược lại mỗi quý 1 lần, tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu đọc, tìm hiểu kiến thức pháp luật. Trong năm qua có 1.210 lượt người đến tìm hiểu, khai thác tủ sách pháp luật.

Hàng năm, hoạt động tuyên truyền "Ngày pháp luật” được tập trung trong 2 tháng, từ ngày 1/10 đến hết ngày 9/11 hàng năm, cao điểm trong tuần lễ từ ngày 2 - 9/11. Bám sát chủ đề, nội dung theo Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện ban hành kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện hoạt động tuyên truyền theo từng chuyên đề. Bên cạnh đó, tuyên truyền thông qua pa nô, băng rôn, khẩu hiệu và các hình thức thông tin cổ động tại các cơ quan, trường học, khu dân cư với nội dung tuyên truyền ngắn gọn, giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ.

Chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền, PBGDPL bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các ngành, tổ chức đoàn thể, quá trình tuyên truyền đa dạng hóa hình thức phù hợp với từng địa bàn, đối tượng đảm bảo tính giáo dục, truyền thống, phong tục tập quán. Nhờ đó, công tác tuyên truyền, PBGDPL ở vùng cao Mai Châu đạt hiệu quả tích cực, nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân trong huyện.

Hà Thu

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục