(HBĐT) - "Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” là một tiêu chí thành phần trong tiêu chí số 18 của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Theo số liệu rà soát của Sở Nội vụ, đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 161/191 xã đạt tiêu chí số 18 "Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật” theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2016-2020.


Đội tuyên truyền xã Yên Lập (Cao Phong) tuyên truyền pháp luật theo hình thức sân khấu hóa, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) cho biết: Năm 2017 là năm đầu triển khai thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 10/7/2017 về triển khai thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời có Công văn số 1934, ngày 7/9/2017 gửi UBND các huyện, thành phố hướng dẫn triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nhằm thực hiện chương trình có hiệu quả, đảm bảo việc đánh giá, xét công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 và những năm tiếp theo.

Triển khai thực hiện, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã tham mưu cho UBND nhân dân cùng cấp ban hành kế hoạch công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổ chức quán triệt triển khai, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến cán bộ, nhân dân. Cuối tháng 10/2017, Sở Tư pháp phối hợp với Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức tập huấn triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến đội ngũ lãnh đạo Phòng Tư pháp, Phòng NN &PTNT cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, qua đó giúp mỗi cá nhân, đơn vị nhận thức rõ trách nhiệm, nhiệm vụ để triển khai thực hiện tại cơ sở đạt hiệu quả.

Đồng chí Bùi Thị Thân, công chức tư pháp - hộ tịch xã Quy Hậu (Tân Lạc) cho biết: Căn cứ vào các tiêu chí thành phần của tiêu chí tiếp cận pháp luật đối với xã Quy Hậu đảm bảo các hoạt động được triển khai đầy đủ ở cơ sở. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được đẩy mạnh, hoạt động hòa giải tạo hiệu quả thiết thực, số vụ hòa giải giảm rõ rệt theo từng năm. Năm 2016 xã có 6 vụ hòa giải, năm 2017 còn 3 vụ, góp phần tích cực giữ ổn định tình hình AN -TT trên địa bàn, không để xảy ra vụ việc phức tạp, KN-TC phát sinh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng gặp những vướng mắc, bất cập. Mỗi một tiêu chí lại có nhiều chỉ tiêu để chấm điểm, mặc dù thực tế tại cơ sở có triển khai nhưng khi tổng hợp hồ sơ không đầy đủ giấy tờ, biên bản làm căn cứ chấm, công chức tư pháp - hộ tịch xã phải kiêm nhiệm nhiều việc, khối lượng công việc lớn nên phần nào ảnh hưởng đến kết quả đánh giá chung.

Bên cạnh đó, đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 cũng có vướng mắc do thời điểm đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xã đạt chuẩn nông thôn mới không trùng nhau. Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) cho biết thêm: Về vấn đề này trong hướng dẫn của Sở đã nêu rõ, để kịp thời phục vụ xét, đề nghị công nhận cấp xã về đích nông thôn mới năm 2017, UBND huyện căn cứ vào Quyết định số 619/QĐ-TTg và kết quả thực tế triển khai các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đạt được trong năm (tính từ ngày 1/1/2017 đến thời điểm đánh giá nông thôn mới) để đánh giá và ước thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đến hết ngày 31/12/2017. Nếu xét thấy xã có đủ điều kiện để được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì xét đề nghị công nhận xã về đích nông thôn mới.

 

 

Hà Thu

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục