Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 77, Lữ đoàn 205 (Binh chủng Thông tin liên lạc) luôn chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) vô tuyến điện từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng đến các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và các đơn vị toàn quân nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Tích cực trau rèn chuyên môn nghiệp vụ

Một sớm đầu năm Mậu Tuất 2018, trong buồng thu của Tiểu đoàn 77, Trung úy Nguyễn Hữu Hải, Trung đội trưởng Trung đội 7, Đại đội 5 cùng đồng nghiệp trong ca trực đang tập trung thực hiện nhiệm vụ thu phát điện báo. Gần mười người làm việc nhưng tất cả đều lặng lẽ bên máy thu vô tuyến điện (VTĐ), chỉ âm thanh tín hiệu "tít te, tít te…” vang đều, hòa vào không gian, như bản nhạc không lời.

Chỉ huy Lữ đoàn 205 kiểm tra ca trực của Tiểu đoàn 77.

Kết thúc ca trực, Thượng úy QNCN Đào Thanh Quân, kiện tướng báo vụ cho hay: "Do tính chất đặc thù nhiệm vụ luôn đòi hỏi mỗi nhân viên báo vụ phải nắm chắc tính năng khí tài được trang bị và nguyên tắc bảo mật thông tin. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi người phải thường xuyên học tập kinh nghiệm của những người đi trước, tích cực trau rèn chuyên môn nghiệp vụ thông qua các kỹ năng nghe, thao tác thu phát tín hiệu…”. Đúng như Thượng úy QNCN Đào Thanh Quân, quan sát ca trực kế tiếp, chúng tôi nhận thấy, mặc dù tuổi đời còn trẻ, mới tròn một năm tuổi quân nhưng Trung sĩ Hoàng Vinh Quang, chiến sĩ báo vụ của đơn vị rất chững chạc và tự tin khi thu phát các bản điện báo trong ca trực của mình.

Điểm tựa tinh thần

Trò chuyện với các đồng chí chỉ huy Lữ đoàn 205, chúng tôi được biết, Tiểu đoàn 77 là một trong những đơn vị ra đời sớm (28-2-1958) - Tổng trạm thông tin đầu mối duy nhất của Bộ Quốc phòng lúc bấy giờ làm nhiệm vụ giữ thông tin với toàn quân. Mặc dù làm nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, gian khổ, hiểm nguy cận kề, nhưng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 77 luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, mạng VTĐ đã chuyển nhận 73.230 công điện vào chiến trường kịp thời, chính xác, giúp Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo hiệu quả khắp chiến trường. Cũng trong thời điểm này, Tiểu đoàn 77 xây dựng nhiều phiên ca kiểu mẫu, nhiều kiện tướng chính xác xuất hiện. Từ năm 1970 đến năm 1974, Tiểu đoàn 77 bảo đảm TTLL tới các chiến trường phục vụ chiến dịch Đường 9-Nam Lào, Chiến dịch năm 1972 ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, đặc biệt là trong 12 ngày đêm Mỹ dùng máy bay B-52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh miền Bắc nước ta. Cuối tháng 12-1974, Trung đoàn 205, trong đó có Tiểu đoàn 77 được giao bảo đảm TTLL chỉ huy chiến lược phục vụ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Đã có nhiều bức điện lịch sử được chuyển qua đài VTĐ của Tiểu đoàn 77. Ghi nhận những thành tích đó, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tiểu đoàn 77 được tuyên dương đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân.

Theo Đại úy Trần Mạnh Hà, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77, nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 77 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 205, Tiểu đoàn 77 đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ngày càng tinh thông về kỹ thuật, nghiệp vụ, chủ động, sáng tạo, không quản ngại gian khổ, hy sinh gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm với chức năng trưởng mạng VTĐ toàn quân. Đơn vị trực tiếp bảo đảm và bàn giao, chuyển tiếp thông tin liên lạc hữu tuyến điện cho các đơn vị phía Bắc thuộc Quân khu 1, 2, Quân đoàn 1, 2, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Tổng cục 2, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng... và các đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội. Ngoài nhiệm vụ bảo đảm TTLL thường xuyên, SSCĐ, Tiểu đoàn 77 tham gia thực hiện đổi mới, hiện đại hoá hệ thống TTLL quân sự, thử nghiệm khí tài VTĐ và tham gia thi công các công trình thông tin theo kế hoạch của Lữ đoàn 205.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Nam, Chính trị viên Tiểu đoàn 77 khẳng định: "Truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 77 coi là điểm tựa, động lực tinh thần để chủ động khắc phục khó khăn, gian khổ, ngày đêm bám máy, bám đài, bám tuyến, bám đường dây giữ vững ổn định mạch máu TTLL cho Bộ và các đơn vị trên mọi miền Tổ quốc”.

 

TheoQĐND

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục