(HBĐT) - Năm 2017, trên địa bàn huyện Kim Bôi xảy ra 71 vụ việc về TTATXH, tăng 4 vụ so với năm 2016. Các vụ việc có tính chất phức tạp, đối tượng ngày càng liều lĩnh với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước thực tế đó, Công an huyện đã đề ra nhiều giải pháp nhằm trấn áp tội phạm, đẹm lại sự bình yên cho cuộc sống nhân dân.


Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Kim Bôi chuẩn bị lên đường tuần tra, kiểm soát các tuyến giao thông trên địa bàn

 

Trong đảm bảo tình hình an ninh chính trị, Công an huyện quan tâm đặc biệt đến việc đảm bảo an ninh nông thôn, công tác xuất, nhập cảnh và hoạt động của người nước ngoài. Trung tá Nguyễn Văn Huy, Trưởng Công an huyện Kim Bôi cho biết: "Là địa bàn có nhiều khu du lịch thu hút đông đảo khách thăm quan, nhất là người nước ngoài nên công tác nắm tình hình về xuất, nhập cảnh và hoạt động của người nước ngoài cần chú trọng. Năm 2017, huyện có 53 đoàn với 288 lượt người đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ đến thăm quan du lịch, hướng dẫn triển khai các dự án hỗ trợ phát triển y tế, giáo dục, nông - lâm nghiệp. Qua theo dõi, phát hiện 34 người nước ngoài vi phạm đã xử lý. Có 5 tổ chức phi chính phủ hoạt động theo đúng lịch trình đăng ký”.

Về an ninh nông thôn, tình trạng khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp, chủ yếu về lĩnh vực quản lý đất đai và bồi thường GPMB. Lực lượng Công an huyện đã kịp thời tham mưu lãnh đạo huyện giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh. Điển hình như vụ việc tranh chấp tài sản trên đất rừng tại xã Bình Sơn, Công an huyện đã nhanh chóng nắm tình hình, kịp thời tham mưu và vận động nhân dân tạm dừng hoạt động khai thác gỗ keo. Ngay sau khi xảy ra sự việc, huyện đã tổ chức đối thoại với 34 hộ dân và ông Hoàng Văn Thanh. Qua đó, các bên đi đến thống nhất 34 hộ dân chi trả cho ông Thanh 85 triệu đồng và được khai thác số keo trên. Về diện tích tranh chấp đất, huyện chỉ đạo UBND xã Bình Sơn lập phương án giao đất theo quy định của pháp luật.

Trên đây chỉ là một trong số những vụ việc được Công an huyện nắm tình hình và giải quyết triệt để, cho thấy sự linh hoạt trong giải pháp xử lý vấn đề nảy sinh.

Năm 2017, địa bàn huyện Kim Bôi nổi lên các loại tội phạm như: 2 vụ hiếp dâm; 2 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 33 vụ cố ý gây thương tích; 12 vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ đánh bạc… Đặc biệt, có 8 vụ việc về tội phạm ma tuý (tăng 3 vụ so với năm 2016), 12 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý ở thị trấn Bo, các xã: Tú Sơn, Hạ Bì, Sào Báy. Với những biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện phối hợp với công an các xã đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm. Qua đó, cơ quan điều tra bắt giữ 84 đối tượng. Trong đó bắt quả tang 34 đối tượng, bắt khẩn cấp 22 đối tượng, bắt 10 đối tượng tạm giam, vận động đầu thú 18 đối tượng ở 18 vụ. Thực hiện Chỉ thị số 30 của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề, Công an huyện đã bắt quả tang 21 vụ, 79 đối tượng đánh bạc dưới nhiều hình thức, thu trên 41 triệu đồng cùng tang vật liên quan.

Bên cạnh đó, Công an huyện kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông. Qua tuần tra, phát hiện, lập biên bản xử lý 1.015 trường hợp vi phạm, tạm giữ 483 phương tiện các loại; xử phạt hành chính 920 trường hợp hơn 395 triệu đồng. Đặc biệt, Công an huyện tham mưu BCĐ 09 huyện ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Với 5 buổi tuyên truyền tại 5 xã cho 250 lượt người, lực lượng chức năng đã thu hồi được 80 khẩu súng các loại (tăng 18 khẩu so với năm 2016); 1 quả lựu đạn và bàn giao 150 khẩu súng về Công an tỉnh tiêu huỷ theo quy định.

Trung tá Nguyễn Văn Huy, Trưởng Công an huyện Kim Bôi cho biết thêm: "Trong phong trào Toàn dân BVANTQ, hiện có 11 loại hình được xây dựng và duy trì hoạt động với 57 đơn vị mô hình nhân dân tự quản. Năm 2017, huyện ra mắt mô hình cụm an ninh "Nam Kim Bôi” nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các đơn vị, góp phần đảm bảo ANTT, QP-AN và phòng, chống cháy rừng. Các mô hình hiệu quả như "Cựu quân nhân tự quản”, "Tiếng kẻng an ninh”, "Tổ liên gia tự quản”… thu hút đông đảo quần chúng tham gia và ngày càng nhân rộng”.

 

Thanh Sơn

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục