(HBĐT) - Là xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện Cao Phong, do địa hình đồi núi chia cắt, 820 hộ, trên 3.600 nhân khẩu của xã Xuân Phong định cư rải rác ở 10 xóm. Cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng đang trong quá trình kiến thiết xây dựng nên đường sá đi lại còn nhiều khó khăn.


Công an xã Xuân Phong (Cao Phong) thường xuyên cập nhật tình hình cơ sở để chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn.

 

Thu nhập chủ yếu dựa vào chăn nuôi, trồng trọt, việc tiêu thụ nông - lâm sản còn thụ động, thiếu ổn định do phụ thuộc thị trường. Trong điều kiện đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, UBND xã, sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và tinh thần tích cực của đông đảo nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và phát huy hiệu quả, ANCT-TTATXH luôn ổn định và giữ vững, không để xảy ra khiếu kiện đông người và các hoạt động mê tín, dị đoan. nhiều năm qua, trên địa bàn không có người mắc các tệ nạn ma tuý, mại dâm.

Trưởng Công an xã Xuân Phong Bùi Văn Hưởng cho biết: Để đạt được kết quả đó, hàng năm, Công an xã luôn chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xã ban hành nghị quyết chuyên đề và kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn. Xã xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của 10 tổ an ninh tự quản, 10 tổ hoà giải ở 10 xóm và 3 tổ tuần tra của Công an xã. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hợp đồng tác chiến đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời các mâu mắc trong công đồng dân cư.

Để phòng ngừa, ngăn chặn không cho các tệ nạn ma tuý, mại dân xâm nhập vào địa bàn, những năm qua, Công an xã Xuân Phong đã vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và các hành vi, biểu hiện tiêu cực. Phối hợp với các xã có địa bàn giáp ranh trong huyện như Tân Phong, Đông Phong, Thu Phong, Yên Lập và các xã Thượng Tiến, Tú Sơn (Kim Bôi) thường xuyên nắm bắt, trao đổi tình hình và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT, không để các vụ việc dây dưa, kéo dài, vượt cấp. Việc tuyên truyền tác hại, hậu quả của tệ nạn ma tuý, mại dâm được thực hiện sâu rộng, thường xuyên ở các xóm bản, trường học. Thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng có tiền án, tiền sự. Quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu theo Luật Cư trú quản lý chặt chẽ người đi, đến, không để người lạ cư trú bất hợp pháp trên địa bàn...

Nhờ chủ động phòng ngừa nên năm 2017, Công an xã Xuân Phong đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 1 vụ truyền đạo trái phép tại xóm Nhõi 3. Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Diêng cho biết: Qua công tác nắm tình hình, Công an xã đã phát hiện một số đối tượng lạ mặt đến địa bàn với danh nghĩa tuyên truyền về bài thuốc cai rượu và hứa hẹn những người nào có nhu cầu sẽ được đưa đi cai miễn phí. Qua xác minh, xác định các đối tượng này lợi dụng lòng tin của nhân dân để truyền đạo trái phép, Công an xã đã tham mưu Đảng uỷ, UBND xã và báo cáo kịp thời Công an huyện xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Sau 10 ngày đã vận động thu hồi được 29 bộ kinh thánh. Vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, tạo sự ổn định về ANTT trên địa bàn.

Cũng nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra phạm pháp hình sự, Công an xã chỉ xử lý vài ba vụ việc do uống rượu gây mất trật tự ở thôn, bản. Đặc biệt, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân trong xã đã tự nguyện giao nộp 5 khẩu súng cồn tự chế.

Đức Phượng

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục