Giải bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2018 đã khởi tranh được hơn một tuần. Đây cũng là thời điểm phát sinh mạnh mẽ nạn cờ bạc dưới hình thức cá độ, đặc biệt là cá độ qua mạng internet, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Từ đó, xuất hiện nhiều loại tội phạm như: cướp giật, móc túi, trộm cắp tài sản, cho vay nặng lãi, bảo kê, lừa đảo....


Một điểm cà-phê xem bóng đá World Cup 2018 ở trung tâm TP Buôn Ma Thuột thu hút đông đảo người hâm mộ đến xem hằng đêm.

Mới đây nhất là vào tối 21-6, Nguyễn Trọng Ngọc, sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố 4, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột mang theo 16,6 triệu đồng đến một quán cà-phê ở thôn 5, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột để tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền. Tại đây, Ngọc dùng điện thoại truy cập vào một trang mạng để tham khảo kèo cá cược. Sau đó, Ngọc đưa ra kèo cá độ trận bóng World Cup 2018 giữa đội tuyển Đan Mạch và đội tuyển Australia cho người khác tham gia. Lúc này, có sáu người khác đều ở xã Hòa Thuận đã tham gia cá độ với mức đặt cược từ 500 nghìn đồng đến hai triệu đồng.

Kết thúc trận đấu, trong khi Ngọc và sáu đối tượng cá độ đang tính tiền thắng, thua để chia nhau thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột bắt quả tang, thu giữ tang vật 6,9 triệu đồng tiền cá độ cùng 20 triệu đồng các đối tượng cất giữ trong người và nhiều vật dụng liên quan khác.

Trước đó, vào ngày 15-6, chỉ một ngày sau khi FIFA World Cup 2018 tại nước Nga khai mạc, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự an toàn xã hội Công an tỉnh Đác Lắc đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đác Lắc truy tố sáu đối tượng ở xã Quảng Phú, huyện Cư M’gar trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền giao dịch lên tới hơn 30 tỷ đồng. Trước cơ quan điều tra, người cầm đầu đường dây là Đinh Ngọc Linh, 30 tuổi, trú thị trấn Ea Pốc, huyện Cư M’gar khai nhận: "Thấy lợi nhuận rất lớn từ việc cá độ bóng đá mang lại nên dù biết vi phạm pháp luật nhưng tôi vẫn tổ chức cá độ để thu lợi”.

Theo lời khai của Linh, Linh lấy những đầu mạng của các chủ cái cá độ ở TP Hồ Chí Minh qua mạng internet về giao cho các con bạc ở huyện Cư M’gar chơi. Việc cá cược có sẵn trong máy tính nên rất dễ chơi. Nhiều người trong huyện có máu đỏ đen đã tìm đến cá cược, có ngày giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng. Các con bạc càng thua nhiều thì đầu cái họ chia lại cho Linh tiền hoa hồng càng nhiều.

Cúp bóng đá thế giới FIFA World Cup luôn thu hút số lượng người xem rất đông. Cùng với đó, tình trạng cá độ bóng đá tăng mạnh và diễn biến phức tạp, trong đó có Đác Lắc. Để phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng này, lãnh đạo Công an Đác Lắc chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh các giải pháp tấn công, trấn áp tội phạm, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức phòng chống loại tội phạm này.

Ông Nguyễn Thanh Chín, Tổ trưởng tổ dân phố 10, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột cho biết: Bên cạnh việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm cá độ bóng đá của cơ quan chức năng thì mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị cũng cần giáo dục, quản lý con em mình, nhân viên mình chặt chẽ trong thời gian diễn ra World Cup. Tốt nhất chúng ta nên tổ chức để các cháu xem bóng đá tại nhà, tạo niềm vui trong gia đình chứ không nên để các cháu tụ tập xem tại các quán cà-phê, quán internet bóng đá, vì tại đây có nhiều đối tượng xấu rủ rê bắt độ. Khi thua độ dễ dẫn tới việc các cháu thiếu tiền sinh ra trộm cắp, cướp giật, vay nặng lãi... Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng cần theo dõi máy tính cá nhân, điện thoại di động của con em mình để giám sát, nếu phát hiện thì cần nhắc nhở ngay, nếu cần thì phối hợp cơ quan pháp luật để có hình thức ngăn chặn kịp thời.

Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự an toàn xã hội Công an tỉnh Đác Lắc, trong khoảng thời gian diễn ra World Cup 2018, các đối tượng đại diện cho các nhà cái trong và ngoài nước sẽ tìm cách móc nối, đẩy mạnh hoạt động cá độ thông qua mạng internet. Còn các con bạc, để có tiền cá độ nhiều đối tượng sẵn sàng làm mọi thứ, bất chấp vi phạm pháp luật để được tham gia. Vì vậy, trong thời gian diễn ra World Cup, lực lượng Công an hết sức vất vả, luôn bám cơ sở đấu tranh với các loại tội phạm để giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ông Phạm Thanh, chủ một tiệm cầm đồ ở đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột cho biết: Từ đầu mùa World Cup diễn ra đến nay, lượng khách đến cầm cố tài sản luôn tăng vọt so ngày thường do cần tiền cá độ. Tuy nhiên, để tránh rủi ro cũng như giữ đúng cam kết với cơ quan chức năng thì cửa hàng chỉ nhận cầm cố các loại tài sản có nguồn gốc hợp pháp, rõ ràng, không cầm cố tài sản nghi trộm cắp, cướp giật mà có để tránh tiếp tay cho kẻ xấu.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ tiệm cầm đồ của ông Phạm Thanh mà nhiều tiệm cầm đồ khác trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và trung tâm một số huyện như: Cư M’gar, Ea Kar, Krông Pắc, Ea H’leo, thị xã Buôn Hồ..., lượng khách đến cầm đồ tăng gấp năm, bảy lần so ngày thường.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự an toàn xã hội Công an tỉnh Đác Lắc, hiện nay, việc cá độ bóng đá thông qua các trang mạng internet như: M88, 188Bet, Fun88, 12Bet, 166Bet, Bet365... là rất dễ dàng. Người chơi chỉ cần có tài khoản hoặc tiền mặt thanh toán cho các "đầu cái chui” ở Việt Nam là có thể tham gia cá độ. Khi thua độ, các con bạc không có tiền thanh toán có thể đi làm liều như: trộm cắp, cướp giật tài sản hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với những đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc chuyên nghiệp, nếu con bạc không trả nợ các đối tượng sẽ cử đàn em đến tận nơi ở để xử lý hoặc thuê những băng đảng giang hồ đòi nợ thuê....

Đại tá Nguyễn Văn Bôn cho biết: Để đối phó với nạn cá độ bóng đá trong mùa World Cup năm nay, lãnh đạo Công an tỉnh Đác Lắc đã chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố và các phòng nghiệp vụ triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn. Cùng với đó, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân không tham gia cờ bạc loại hình này; yêu cầu các quán cà-phê bóng đá, quán internet, tiệm cầm đồ... ký cam kết không tổ chức cá độ bóng đá. Ngay trước ngày khai mạc World Cup 2018, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự an toàn xã hội Công an tỉnh đã triển khai đội điều tra công nghệ cao xuống cơ sở để điều tra, rà soát các đối tượng, các khu vực, cơ sở có dấu hiệu nghi có hoạt động cá độ để giám sát, tránh việc xảy ra cá độ gây mất an ninh trật tự.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đác Lắc cho biết: Hiện nay, World Cup đang bước vào thời kỳ cao điểm, các bảng thi đấu đã xác định được các đội bước tiếp vào vòng sau. Vì vậy, tình trạng cá độ bóng đá sẽ nóng theo. Để ngăn chặn nạn cá độ bóng đá xảy ra trên địa bàn, hiện nay các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường nắm chắc địa bàn, tiến hành rà soát các khu vực, đối tượng thường hay cá độ bóng đá để theo dõi, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở các tiệm cầm đồ trên địa bàn không cầm đồ đối với những tài sản không rõ nguồn gốc hợp pháp, tránh tiếp tay cho các đối tượng trộm cắp, cướp giật trong mùa World Cup 2018, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.


                                                NGUYỄN HOÀI BÃO/Nhân Dân


Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục