(HBĐT) - Theo đánh giá của Ban chỉ đạo (BCĐ) 09 tỉnh, TP Hòa Bình là một trong những địa bàn "nóng” nhất về tệ nạn cờ bạc, số đề. Chính vì vậy, thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo các ngành thành viên tập trung tuyên truyền trong nhân dân, quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này, bước đầu thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Trung tuần tháng 7/2018, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phá chuyên án, khởi tố 16 bị can về tội đánh bạc dưới hình thức mua bán lô tô, số đề thông qua tin nhắn điện thoại với quy mô lớn. Trước đó, qua trinh sát nắm tình hình từ quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số tụ điểm đánh bạc dưới hình thức gom lô, đề thông qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội như zalo, facebook... Do các đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi nên các cán bộ, chiến sỹ chuyên án nhận định sẽ gặp nhiều khó khăn trong xác minh, thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần quyết tâm cao, ngày 18/6, 3 đối tượng cộm cán trong đường dây đã sa lưới, đó là: Hoàng Thị Ngọc, trú tại xã Hòa Bình; Đặng Viết Thảo, Nguyễn Ngọc Thân cùng trú tại phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình). Điều tra mở rộng, chưa đến 20 ngày, lực lượng chức năng đã bắt và khởi tố 16 bị can phạm tội đánh bạc mang tính chất chuyên nghiệp với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, thu giữ nhiều tang vật là điện thoại di động.

Đây là chuyên án về đánh bạc có quy mô lớn trên địa bàn TP Hòa Bình, ghi nhận đóng góp của nhân dân trong tố giác tội phạm cờ bạc, số đề. Để có được sự đồng thuận từ người dân, đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hòa Bình, Trưởng BCĐ 09 thành phố cho biết: Ngay khi Chỉ thị số 30 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề được ban hành, thành phố đã tổ chức quán triệt đến phường, xã và các ngành thành viên BCĐ 09; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân không tham gia vào tệ nạn cờ bạc, số đề, cá độ… Đồng thời, nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, trong đó có các loại tội phạm kể trên. Đặc biệt, BCĐ 09 thành phố đã tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố đưa việc không tham gia vào nạn cờ bạc, số đề, cá độ làm tiêu chí đánh giá trong xếp loại thi đua của CB - CC và bình xét gia đình văn hóa hàng năm…

"ăn theo” tệ nạn cờ bạc, số đề, cá độ, các dịch vụ cầm đồ, cho vay nặng lãi, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp, cướp giật… cũng dễ phát sinh, gây ảnh hưởng xấu đến TTATXH. Nhận thức rõ điều đó, ngay từ đầu năm, BCĐ 09 thành phố đã tham mưu với UBND thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về việc kinh doanh cầm đồ. Song song với kiểm tra, đoàn yêu cầu 28 cơ sở đang hoạt động trong lĩnh vực này ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Phát huy vai trò nòng cốt, Công an thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch với nhiều giải pháp cụ thể, trong đó nhấn mạnh công tác phòng ngừa; phối hợp cùng các phường, xã, ngành, đoàn thể tuyên truyền, thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đánh bạc, nâng cao nhận thức để họ thấy rõ hậu quả, tác hại của việc đánh bạc, từ đó không để bị kẻ xấu lôi kéo. Trung tá Bùi Việt Hùng, Trưởng Công an TP Hòa Bình cho biết: Cùng với các biện pháp phòng ngừa xã hội, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, phân công trinh sát nắm tình hình, hoạt động của tội phạm cờ bạc, số đề. Đồng thời tăng cường lực lượng, thường xuyên tuần tra vũ trang, hóa trang mật phục các ngày, giờ cao điểm tại những địa bàn trọng điểm.

Với những nỗ lực đó, riêng trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng công an thành phố đã phát hiện, bắt quả tang 34 vụ đánh bạc, tăng trên 10 vụ so với cùng kỳ, khởi tố 3 vụ, 9 đối tượng. Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ 09 thành phố, quá trình đấu tranh với tệ nạn cờ bạc, số đề còn bộc lộ một số hạn chế như chưa phát huy triệt để hiệu quả tuyên truyền; công tác phối hợp giữa các ngành thành viên có lúc, có việc chưa chặt chẽ; tội phạm đánh bạc hiện nay thường sử dụng công nghệ cao, trong khi đó trang bị của lực lượng chức năng vẫn còn hạn chế… Đây là những "điểm nghẽn” đang được TP Hòa Bình tập trung giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công tác đấu tranh với tội phạm cờ bạc, số đề.

                                                                                            HY


Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục