(HBĐT) - Nằm bên bờ hữu ngạn sông Đà và dọc QL 6, có địa giới tiếp giáp với TP Hòa Bình, các huyện Kim Bôi, Lương Sơn và Ba Vì, Thạch Thất (Hà Nội), Thanh Thuỷ, Thanh Sơn (Phú Thọ), đó là điều kiện thuận lợi để huyện Kỳ Sơn mở mang giao thương, đẩy mạnh phát triển KT-XH, nhưng cũng đặt ra cho cấp uỷ, chính quyền, nhất là lực lượng công an nhiều khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH.


Thiếu tá Vũ Hoài Nam Sơn, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết: "Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phát huy có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, những năm qua, ANCT- TTATXH trên địa bàn luôn ổn định và giữ vững, không để xảy ra "điểm nóng” và những tình huống đột xuất, bất ngờ. Tuy nhiên, từ đầu năm đến trung tuần tháng 8/2018, trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, đặc biệt kẻ gian lợi dụng đêm tối, nhất là từ 23 giờ đến 5 giờ sáng đột nhập vào nhà dân để gây án, gây hoang mang trong cộng đồng dân cư. Nhận thấy tính chất phức tạp của tội phạm, lãnh đạo Công an huyện đã quyết định xác lập các chuyên án và huy động lực lượng khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh làm rõ đối tượng gây án để trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chiến công đầu tiên của Công an huyện Kỳ Sơn là phá thành công chuyên án trộm két xảy ra ngày 3/3/2018 tại gia đình bà Đỗ Thị Lung ở xóm Phú Châu, xã Phú Minh. Bà Lung cho biết: Cư dân xóm Phú Châu luôn đoàn kết, gắn bó, nhiều năm qua, cuộc sống luôn bình yên. Như thường lệ, sáng 3/3, gia đình tôi khép cửa đi làm, đến trưa trở về thì mọi người "tá hóa” vì két đựng vàng, giấy tờ đã "không cánh mà bay”.

Thông tin vụ trộm cắp tài sản được kịp thời báo đến chính quyền xã và Công an huyện. Chuyên án 318K được xác lập. Với tinh thần tích cực, khẩn trương, sau 5 ngày rà soát, điều tra, xác minh đã làm rõ đối tượng gây án là Nguyễn Ngọc Duân, SN 1974, là đối tượng đã có 4 tiền án về các tội xâm phạm sở hữu tài sản, vợ là Nguyễn Thị Thuận (SN 1976) trú tại khu Tiên Trượng, thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ - Hà Nội). Lực lượng chức năng thu hồi tài sản trao trả cho người bị hại.


Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn trao trả tài sản cho người bị hại trong chuyên án đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Duân - Thuận khai báo: Lần đầu tiên đi lên Hoà Bình do chưa thạo đường nên đã đi lạc vào xóm Phú Châu. Khi vào nhà bà Lung để hỏi đường thấy cửa không khóa và không có ai ở nhà, xung quanh lại vắng vẻ nên Duân đã nảy sinh ý đồ trộm cắp. Sau khi quan sát thấy trong buồng một két sắt, Duân kéo ra hiên nhà cùng vợ khiêng lên xe, 2 vợ chồng đi thẳng về nhà. Sau khi phá két, thấy có 1 số giấy tờ và 9 chỉ vàng, Duân đã đem bán được 32 triệu đồng và bán chiếc két tại một điểm thu mua phế liệu được 120.000 đồng. Ngày 8/3, Nguyễn Thị Thuận ra đầu thú và ngày 3/4, Duân bị bắt theo lệnh truy nã.

Sáng 8/7/2018, mọi người trong gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh ở xóm Vật Lại (Phú Minh) đều hoảng hốt khi thấy chuồng trâu nhà mình trống không. Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ sơn đã xác lập chuyên án 818 để tiến hành điều tra. Các trinh sát chia thành nhiều mũi rà soát, xác minh, sàng lọc đối tượng trên địa bàn xã Phú Minh, các xã lân cận và các huyện Ba Vì, Thạch Thất (Hà Nội)... Sau nhiều ngày lặn lội vất vả, với sự giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân, công sức của CB, CS Công an huyện đã được đền đáp. Hai đối tượng Hà Văn Huấn (SN 1982) trú tại thôn Bưởi (Khánh Thượng, Ba Vì - Hà Nội) và Lê Xuân Quang (SN 1979), trú tại phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây - Hà Nội) đều sững sờ khi bị bắt giữ tại một tụ điểm ăn chơi. Trước những chứng cứ xác đáng, chúng phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai, sau khi thăm dò, đêm 8/7/2018, Huấn cùng Quang đã sử dụng xe ô tô tải loại 5 tấn mang BKS 29 H-0826 được thiết kế hệ thống nâng ở thành thùng để thực hiện hành vi trộm cắp con trâu của gia đình bà Hạnh. Nhận lại tài sản, bà Hạnh vui mừng khôn xiết vì con trâu không chỉ gắn bó với công việc đồng áng bấy lâu nay mà là tài sản có giá trị lớn của gia đình.

Nhức nhối hơn là từ tháng trung tuần tháng 1 đến ngày 31/8, trên địa bàn các xã: Mông Hóa, Dân Hạ và thị trấn Kỳ Sơn xảy ra 6 vụ kẻ gian đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Chuyên án 818 Đ được xác lập, CB, CS Công an huyện tập trung khoanh vùng các đối tượng nổi cộm trên địa bàn và nắm di biến động của các đối tượng lạ mặt xuất hiện, có biểu hiện nghi vấn vào thời điểm đêm tối và rạng sáng. Qua rà soát, xác minh, ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hồng Phúc (SN 1992) trú tại phố Bãi Nai (Mông Hóa) có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và kinh tế. Sau khi xác minh, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tiến hành triệu tập, ra lệnh tạm giữ thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phúc và thu giữ được 4 chiếc điện thoại di động, 2 đồng hồ đeo tay, 1 tờ 5 USD và 3.300,000 đồng. Với các chứng cứ thu thập được và tinh thần kiên quyết, khôn khéo đã khuất phục được đối tượng gây án. Nguyễn Hồng Phúc khai nhận, y chính là thủ phạm gây ra 5 vụ đột nhập trộm cắp được 10 chiếc điện thoại di động, 49 triệu đồng, 1 xe máy, 1 máy tính xách tay, 2 đồng hồ đeo tay, 2 dây chuyền, 1 lắc, 1 nhẫn bạc, 1 đồng bạc trắng hoa xoè, 1 nhẫn vàng, 1 tờ 5 USD.

Hồ sơ các vụ án đã khép lại, những tên "đạo chích” đã và sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Thiếu tá Vũ Hoài Nam Sơn, Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn chia sẻ: Tội phạm trộm cắp đều có chung thủ đoạn là lợi dụng sơ hở của người khác để bí mật, lén lút gây án. Bởi vậy, để phòng ngừa, ngăn chặn, người dân và các cơ quan, đơn vị phải luôn đề cao cảnh giác, bịt kín mọi sơ hở không để kẻ gian lợi dụng gây án làm mất ANTT trên địa bàn.


Đức Phượng


Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục