(HBĐT) - Chính thức thông xe từ ngày 10/10/2018, tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình đưa vào hoạt động được xem là "cú huých” cho sự phát triển KT-XH của tỉnh ta nói chung, các xã có tuyến đường chạy qua nói riêng. Trong đó, xã Yên Quang (huyện Kỳ Sơn) có 5,5 km đường Hòa Lạc - Hòa Bình chạy qua. Bên cạnh sự phấn khởi, người dân Yên Quang đang lo lắng trước nguy cơ mất ANTT, an toàn giao thông và nguy cơ bùng phát tệ nạn xã hội…


Chính quyền xã Yên Quang (Kỳ Sơn) tổ chức họp bàn, triển khai phương án đảm bảo ANTT, an toàn giao thông tại khu vực đường Hòa Lạc - Hòa Bình chạy qua.

Đồng chí Ngô Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Yên Quang cho biết: "Trong những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã cơ bản được giữ vững, không phát sinh điểm nóng, tệ nạn xã hội. Theo số liệu thống kê năm 2017, toàn xã xảy ra 16 vụ mất ANTT, trong đó trộm cắp tài sản 8 vụ, chiếm 50% tổng số vụ. Tính đến hết tháng 9/2018, xã xảy ra 8 vụ mất ANTT. Nguyên nhân dẫn đến các vụ việc trộm cắp tài sản do người dân còn tư tưởng chủ quan, chưa nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo quản tài sản của cá nhân và gia đình. Trong thời gian tới đây, số lượng phương tiện và hành khách lưu thông trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình đông hơn sẽ tiềm ẩn nguy cơ đối tượng trộm cắp lợi dụng sở hở của người dân để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình có chiều dài 25,7 km, trong đó chạy qua địa bàn xã Yên Quang khoảng 5,5 km. Trạm thu phí BOT Hòa Lạc - Hòa Bình được đặt tại địa phận xóm Chằm Cun, Mùn 5 (xã Yên Quang). Hiện nay, trên địa bàn xã có trên 100 hộ sinh sống dọc hai ven tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình. Ngay từ khi tuyến đường chính thức đi vào hoạt động, trên địa bàn xã đã phát triển khoảng 20 cơ sở thương mại, dịch vụ phục vụ khách lưu thông trên tuyến đường. Qua đó mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội mang đến cho địa phương, tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình cũng tiềm ẩn một số nguy cơ mất ANTT. Do đó, ngay khi thông xe, nỗi lo đảm bảo ANTT cũng được cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Đường Hòa Lạc - Hòa Bình được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp ba đồng bằng, vận tốc tối đa 80 km/giờ. Mặc dù tuyến đường đã được đưa vào khai thác nhưng nhà thầu chưa lắp đặt hệ thống biển cảnh báo, giới hạn tốc độ. Do đó, các phương tiện di chuyển trên tuyến đường này với tốc độ khá nhanh, vượt xa tốc độ cho phép. Khảo sát thực tế tại tuyến đường cho thấy, trên địa bàn xã có gần 20 đường nhánh dẫn lên đường Hòa Lạc - Hòa Bình. Ngoài ra, học sinh trường TH&THCS Yên Quang thường xuyên phải qua đường để tới trường. Theo thống kê sơ bộ, toàn xã có khoảng 80% dân số chăn nuôi gia súc, gia cầm nhưng vẫn còn thói quen chăn thả tự do ngay trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình. Chính vì vậy, các phương tiện lưu thông trên đường sẽ không kịp xử lý tình huống khi gặp chướng ngại vật bất ngờ.

"Trước thực tế trên, cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Thành lập các đội tuần tra, kiểm soát, bám sát địa bàn để kịp thời xử lý các vụ việc đột xuất, bất ngờ. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an xã các khu vực giáp ranh để trao đổi thông tin, phối hợp truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể và trường học chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Luật An toàn giao thông đến người dân và học sinh. Qua đó giữ vững ANTT tại địa phương, giảm thiểu tối đa xảy ra các vụ việc mất an toàn giao thông” - đồng chí Chủ tịch UBND xã bày tỏ.

 

Đức Anh

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục