(HBĐT) - Trong thời đại 4.0, các chủ trương, đường lối đến với người dân gần hơn, sát hơn thông qua hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) và các tiện ích của mạng xã hội. Nắm bắt xu thế đó, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh tương tác, đối thoại để nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, phục vụ nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Nhờ đó, hầu hết các vụ việc được giải quyết kịp thời, người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá giá cao.


Trước đây, việc đăng ký lưu trú đối với người nước ngoài (NNN) khá bất cập do việc cập nhật, nắm bắt thông tin từ các cơ sở lưu trú chưa chặt chẽ, dẫn tới bỏ sót, lọt, tạo kẽ hở trong việc quản lý cư trú, gây nhiều khó khăn khi có vụ việc phát sinh. Khắc phục tình trạng trên, cấp ủy, lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân. Đơn vị đã triển khai mô hình "Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú cho NNN qua mạng internet” bước đầu tạo được kết quả tích cực. Các cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh, cảnh sát khu vực... dễ dàng nắm bắt thông tin, di biến động dân cư, chủ động phòng ngừa, phát hiện những trường hợp nghi vấn trà trộn trong các cơ sở lưu trú.

"Từ khi triển khai tiếp nhận gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú qua mạng internet đã siết chặt hơn công tác quản lý Nhà nước về ANTT. Chủ các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn... rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và thuận lợi hơn trong việc báo cáo, trao đổi với cơ quan Công an. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin một cách khoa học hơn, chặt chẽ hơn nhằm nâng cao chất lượng công vụ và hiệu quả phục vụ nhân dân” – Thượng tá Phạm Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết.

Sau khi Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị định kỳ tổ chức tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nhân dân, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành quy định về tổ chức đối thoại, tương tác với nhân dân bằng nhiều hình thức. Từ Công an tỉnh đến cơ sở đồng loạt triển khai việc lấy ý kiến nhân dân với tinh thần cầu thị, nghiêm túc rút kinh nghiệm để chấn chỉnh, sửa chữa. Thông qua việc phát phiếu điều tra dư luận, Công an tỉnh nhận được 1.839 ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và người dân. Công an 11 huyện, thành phố, 5 Công an phường, 2 Đồn Công an tổ chức trên 40 hội nghị "lắng nghe ý kiến nhân dân”, đối thoại với người dân nhằm trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những bất cập, mâu mắc ở cơ sở. Một số đơn vị chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng đường dây nóng, trang thông tin điện tử... để tăng tính tương tác với nhân dân.

Nhờ đó đã thay đổi căn bản về nhận thức, phương thức trao đổi thông tin, người dân thấy được rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và đảm bảo ANTT ở cơ sở. Người dân đã cung cấp cho công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá thành công nhiều vụ trọng án, ổ nhóm tội phạm, đường dây ma túy lớn... Năm 2018, Công an tỉnh đã triệt phá 595 vụ phạm pháp hình sự, 100% vụ án đặc biệt nghiêm trọng, 166 vụ đánh bạc quy mô lớn. Phát hiện 172 vụ, 220 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy, thu trên 100 bánh heroin, bắt 26 đối tượng truy nã.

Công an tỉnh vận động cán bộ, chiến sỹ, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, xã hội hóa việc giúp đỡ, ủng hộ nhân dân, gắn bó với nhân dân. Đã trao tặng trên 200 hộ có hoàn cảnh khó khăn của 4 xã vùng cao huyện Lạc Sơn và đồng bào dân tộc Mông tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) với số tiền hơn 280 triệu đồng, khám - chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 lượt người dân. Công an huyện Lạc Sơn, Cao Phong tặng 9 con bò giống, trị giá 150 triệu đồng cho nông dân. Công an huyện Tân Lạc tặng sách, vở, đồ chơi cho 5 trường tiểu học trên địa bàn trị giá trên 70 triệu đồng, xây mới công trình "Điện chiếu sáng nông thôn” dài 3 km ở các xóm, xã vùng cao... đã lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ.


Như Hùng (CTV)


Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục