Được nói lời sau cùng, cựu GĐ Sở Địa chính và hai đồng phạm đều phủ nhận các cáo buộc của VKSND.


Ngày 13.5, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phiên xét xử vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” đối với bị cáo Cao Minh Huệ (65 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Địa chính), Phan Văn Trung (55 tuổi, nguyên Trưởng Phòng NNPTNT thị xã Bến Cát) và Đỗ Văn Sâm (61 tuổi nguyên là cán bộ cấp dưới ông Trung). Phiên tòa kéo dài cho tới gần 19h tối mới khép lại.

Theo cáo buộc của VKSND, vào năm 2000 lẽ ra cty Sobexco chỉ được thanh lý 658 ha vườn cây caosu (tại xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thì các bị cáo lại thực hiện chuyển nhượng cả quyền sử dụng đất. Sau đó người mua được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trái quy định.

Năm 2007, khi giải phóng mặt bằng thành lập khu công nghiệp An Tây, nhà nước lại phải bồi thường cho những người đã được cấp đất sai gây thiệt hại kép. Tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại được xác định là 131,4 tỉ đồng.


Cựu GĐ Sở Địa chính và hai đồng phạm một mực kêu oan và phủ nhận các cáo buộc của VKSND.

Đáng chú ý, tính vụ lợi được xác định khi người thân của các bị cáo trên đều được cấp nhiều GCNQSDĐ với hàng chục ha đất. Trong số này, vợ và con ông Huệ được cấp nhiều GCNQSDĐ với tổng diện tích là 75ha. Người thân của bị cáo Sâm được cấp 14ha, người thân của bị cáo Trung được cấp 4,2ha.

VKSND đề nghị thu hồi toàn bộ số tiền thiệt hại do các bị cáo gây ra, thu hồi tiền bồi thường tiền thuê đất, tiền bồi thường cho các hộ được hưởng không có căn cứ pháp luật.

Tại phiên tòa, các luật sư bào chữa cho 3 bị cáo đã có màn tranh luận nảy lửa với đại diện VKSND tỉnh Bình Dương. Nhiều chỗ, các bị cáo tự bào chữa, tranh luận. Các cáo buộc của VKSND vẫn chưa làm các bị cáo "tâm phục khẩu phục".

Xuyên suốt quá trình tranh luận, luật sư và bị cáo cho rằng mình thực hiện đúng pháp luật. Việc cty Sobexco bán vườn cây caosu và cấp GCNQSDĐ là phù hợp với quy định pháp luật và giá thị trường thời điểm đó. Cách tính xác định thiệt hại trong cáo buộc là không hợp lý.

Được nói lời sau cùng, các bị không xin khoan hồng, phủ nhận cáo buộc của VKSND. Các bị cáo đều cho rằng mình làm đúng, đầy đủ công việc được giao, đề nghị HĐXX xem xét lại hồ sơ, phán xử công tâm.

Những người mua vườn cây caosu được cấp GCNQSDĐ bảo lưu quan điểm không đồng ý bị thu hồi đất.

Như vậy sau 4 ngày xét xử, HĐXX vẫn chưa thể tuyên án. Do tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX sẽ nghị án trong một tuần. Dự kiến sẽ tuyên án vào chiều 20.5. 

Được biết, vụ án do Bộ Công an điều tra và VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố, sau đó ủy quyền cho VKSND tỉnh Bình Dương thực hành quyền công tố trước TAND tỉnh này.Các bị cáo bị bắt tạm giam hơn 1 năm sau đó được tại ngoại vào 2.2011 nhưng bị cấm khỏi nơi cư trú.

Phiên tòa đã triệu tập những cán bộ là nguyên lãnh đạo của tỉnh Bình Dương. Có mặt tại tòa, 1 vị nguyên lãnh đạo tỉnh và một số cán bộ đang công tác vẫn cho rằng các bị cáo thực hiện đúng quy định pháp luật và chức trách được giao.



Theo Laodong

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục