(HBĐT) - Xác định việc nắm bắt thông tin kịp thời có vai trò quan trọng trong đảm bảo ANTT, những năm qua, xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) luôn chú trọng xây dựng các mô hình an ninh ở cơ sở. Nhờ đó, tình hình ANTT được đảm bảo, tạo tiền đề để xã phát triển KT-XH, cán đích nông thôn mới (NTM) theo đúng lộ trình.


 

Công an xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) tuần tra, nhắc nhở người dân không lấn chiếm hàng lang giao thông để bán hàng.

 

Xuất Hóa là một trong những xã đã về đích NTM của huyện Lạc Sơn. Với giao thông khá thuận lợi khi có quốc lộ 12B và đường 12C chạy qua, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm qua, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Xuất Hóa đã đạt được những kết quả thiết thực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 32 triệu đồng, năm 2019 dự kiến đạt 35 triệu đồng. Có được điều này cũng là nhờ tình hình ANTT trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định. Công tác bảo đảm ANTT luôn được xã chú trọng, đề ra nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Theo đó, mỗi ngày, ngoài trưởng và phó công an xã đều có 2 công an viên trực, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông. Vào ngày mồng 3 hàng tháng, Đảng ủy, UBND tổ chức giao ban với các Hội, đoàn thể, Ban quản lý các xóm, trưởng khu dân cư để nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết kịp thời.

"Hiện nay, đa số thanh niên sau tốt nghiệp THPT đều chọn đi làm ăn xa. Điều này đem lại nguồn thu nhập ổn định, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai - tệ nạn xã hội. Do đó, chúng tôi xác định công tác tuyên truyền, vận động giữ vai trò hết sức quan trọng. Trong đó, việc xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình tự quản ở các xóm, khu dân cư đã trở thành hạt nhân quan trọng trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn xã” - đồng chí Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh.

Trao đổi với đồng chí Bùi Văn Khải, Trưởng Công an xã được biết, nhiều năm trở lại đây, Xuất Hóa duy trì hoạt động hiệu quả 2 mô hình, gồm: "Tổ an ninh tự quản” và "Tổ tuần tra nhân dân”. Trong đó, "Tổ an ninh tự quản” đã duy trì hoạt động suốt hơn 10 năm qua, hiện có 23 tổ ở các xóm, khu dân cư. Tổ có nhiệm vụ triển khai các kế hoạch, biện pháp về đảm bảo ANTT, kịp thời nắm bắt tình hình ở khu dân cư để có biện pháp giải quyết hoặc báo cáo lên cấp trên. Còn "Tổ tuần tra nhân dân” được thành lập vào năm 2018 ở những xóm chưa thành lập "Tổ an ninh tự quản”, hiện có 10 tổ. Tổ do công an viên làm tổ trưởng, có nhiệm vụ tuần tra, phát hiện và xử lý tội phạm, đặc biệt là trong những dịp lễ, Tết. Ngoài ra, xã hiện duy trì hoạt động mô hình "Ổ nhà tự quản” ở xóm Xưa Hạ và xóm Bầu.

"Nhờ các tổ tuần tra và tự quản mà chúng tôi nắm bắt kịp thời tình hình ở cơ sở, thuận lợi trong việc phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật đến các hộ dân. Các tổ đều duy trì sinh hoạt định kỳ, điều này giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân đối với việc phòng, chống, ngăn ngừa tội phạm, cũng như giáo dục người thân không sa vào tai - tệ nạn xã hội” - đồng chí Trưởng Công an xã chia sẻ. Nhờ duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình trên mà hơn 10 năm qua, trên địa bàn xã Xuất Hóa không có bàn bi - a, không phát hiện trường hợp người dân sử dụng chất nổ, kích điện trong đánh bắt cá; người dân tự nguyện giao nộp súng và các loại vũ khí tự chế.

Được biết, mặc dù không có những điểm nóng về ANTT, nhưng với vị trí có quốc lộ và tỉnh lộ chạy qua, Xuất Hóa cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về các loại tội phạm phức tạp, nhất là về ma túy. Do đó, việc duy trì hoạt động các mô hình tuần tra và tự quản có vai trò quan trọng để xã tiếp tục giữ vững ổn định tình hình ANTT, qua đó giữ và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM.

 

Viết Đào

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục