(HBĐT) - Giống như những con sóng ngầm, tình trạng bạo hành gia đình đang là một vấn đề nổi cộm, nhức nhối ở xã Trung Thành (Đà Bắc) thời gian qua. Đáng nói, từ tình trạng này đã có những sự việc đau lòng xảy ra.


Dưới mỗi nếp nhà, không còn sự yên bình

Sau mỗi chầu rượu, về đến nhà Lường Văn M. (SN 1985) ở xóm Tằm (nay là xóm Trung Tằm) lại đánh, chửi, thậm chí đuổi vợ con ra khỏi nhà. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này cũng chẳng có gì to tát. Chỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Lường Thị S. (SN 1985) - vợ M. phải rời quê đi làm ăn xa. Khi trở về nhà, Lường Thị S. thường xuyên phải đón nhận sự hờn ghen, giận dỗi của chồng. Sau nhiều lần bị bạo hành, không chịu nổi đòn ghen tàn nhẫn của người chồng, Lường Thị S. đã đâm đơn ra toà xin ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân ngắn ngủi, đẫm nước mắt.

Theo đồng chí Lường Văn Thơ, cán bộ Tư pháp - hộ tịch xã Trung Thành,Lường Thị S. không phải là trường hợp duy nhất ở xã bị chồng bạo hành. Trước đây, ở xóm Sổ có trường hợp của Xa Văn T., mỗi khi uống rượu say về T. thường có hành vi đánh chửi vợ con. Dù nhiều lần được thôn, xóm, người thân can ngăn, bản thân T. cũng có cam kết không tái phạm nhưng mỗi khi uống rượu say, người này lại tái diễn hành vi đánh chửi vợ, con. "Hiện nay, tình trạng bạo hành gia đình đang là vấn đề nổi cộm nhất tại địa phương” - đồng chí Lường Văn Thơ cho biết.


Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh thực hiện chương trình tình nguyện "Hành quân xanh” tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân xã Trung Thành (Đà Bắc).

Đáng nói, từ tình trạng bạo hành gia đình đã có nhiều vụ việc đau lòng xảy ra. Năm 2016, tại xóm Tằm, chị Hà Thị Liễn sau cuộc cãi vã với chồng đã tìm đến thuốc diệt cỏ để tự tử. Tiếp đó là trường hợp của Lường Thị Pậng sau khi cãi nhau với chồng cũng tìm đến cái chết bằng thuốc trừ sâu. Mới đây nhất, vào ngày 8/8/2019, tại xóm Búa đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng sau khi 2 vợ chồng Xa Văn Tin (SN 1979) và Lường Thị Thảo (SN 1979) xảy ra cãi vã. Trong lúc cãi nhau, Xa Văn Tin đã dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu vợ, làm chị Thảo tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Xa Văn Tin cũng uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Sóng gió bắt nguồn từ rượu và sự hờn ghen

Theo đồng chí Hà Văn Huy, Trưởng Công an xã Trung Thành,nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo hành gia đình ở địa phương thời gian qua phần lớn bắt nguồn từ sự ghen tuông của các cặp vợ chồng, chủ yếu là gia đình trẻ. Như trường hợp của Xa Văn Tin, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ghen tuông.

Đồng chí Lường Văn Thơ cho rằng,do điều kiện kinh tế khó khăn nên nhiều gia đình ở xã có vợ (hoặc chồng) rời bỏ làng quê đi làm ăn xa. Khi trở về địa phương được nghe những thông tin không chính xác về vợ (hoặc chồng) từ những người ở nhà hoặc những người đi làm cùng nên đã nảy sinh tư tưởng ghen tuông. Nhất là đối với những người đàn ông có vợ đi làm ăn xa hoặc bản thân họ cũng là người phải đi làm ăn xa lâu ngày mới về nhà. Đáng nói, những thông tin "chết người” đó lại thường được trao đổi, tiếp nhận và xuất phát từ trong các cuộc rượu.

Là địa phương có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn nên đời sống, thu nhập của người dân xã Trung Thành còn hạn chế. Xuất phát từ thực trạng đó, tình trạng đi làm ăn xa ở Trung Thành diễn ra khá phổ biến. Xã có 5 xóm, theo thống kê trung bình mỗi xóm hiện có khoảng 50 - 60 người đi làm ăn xa, có thể là xuất khẩu lao động hoặc đi làm tại các địa phương khác ở trong và ngoài tỉnh. Nhiều trường hợp chồng đi làm ăn xa, vợ ở nhà hoặc ngược lại. Cũng có trường hợp cả hai vợ chồng cùng đi làm ăn xa và không ở cùng nhau. Điều này, vô hình chung đã trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo hành gia đình. Trao đổi với chúng tôi xung quanh vấn đề này, đồng chí Hà Văn Huy cho biết thêm: Tình trạng bạo lực gia đình đang là một vấn đề nổi cộm ở địa phương. Các vụ việc liên quan đến ANTT tại xã hàng năm xảy ra hầu như không đáng kể. Tuy nhiên, các vụ bạo lực gia đình xảy ra ở hình thức này hay hình thức khác thì năm nào cũng có. "Để giải quyết tình trạng này không phải là một việc dễ. Bởi đây là những vấn đề thuộc về tư tưởng. Do vậy, để hạn chế bạo hành gia đình, xã xác định tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, nhất là Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình để mỗi người tự tiếp thu và điều chỉnh hành vi, có cách ứng xử phù hợp theo quy định của pháp luật cũng như những quy ước, đạo đức xã hội; không có hành vi gây hại, bạo hành vợ, chồng, con cái, những người thân trong gia đình" - đồng chí Hà Văn Huy nhấn mạnh.


P.V


Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục