(HBĐT) - Việc củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân được cấp uỷ, chính quyền thành phố Hoà Bình xác định là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược trong thực hiện công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Do đó, 10 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố làm nòng cốt đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm QP-AN, chính trị, TTATXH, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.


Để công tác tuyên truyền, giáo dục QP-AN đạt hiệu quả, Ban CHQS thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức bồi dưỡng cho trên 500 lượt đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về lĩnh vực quốc phòng. Thông qua đội ngũ báo cáo viên cơ sở đã trực tiếp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền QPTD đến cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, mở các chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép trong các hoạt động như học kỳ quân đội, hội thi, ngày lễ kỷ niệm… Qua đó, LLVT và nhân dân thành phố nhận thức sâu sắc, đầy đủ nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trọng tâm trong xây dựng nền QPTD vững chắc là xây dựng khu vực phòng thủ với hai yếu tố chính là xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần và xây dựng tiềm lực kinh tế. Theo đó, cấp uỷ, chính quyền thành phố chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm nhằm khắc phục khuyết điểm trên tinh thần phê bình, tự phê bình. Phát huy giá trị văn hoá truyền thống từng vùng miền, dân tộc, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Trong xây dựng tiềm lực kinh tế, với vai trò là trung tâm kinh tế của tỉnh, thành phố đang chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; nông nghiệp ổn định, bền vững; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư nâng cấp. Gắn với xây dựng nông thôn mới, sau 10 năm đã thi công hơn 81 km đường giao thông nông thôn, kinh phí trên 75 tỷ đồng, góp phần cải thiện hệ thống giao thông của địa phương.


Lực lượng dân quân tự vệ TP Hoà Bình tích cực rèn luyện, nâng cao kỹ năng, sức chiến đấu, góp phần xây dựng LLVT nhân dân địa phương rộng khắp, vững mạnh.

Trong công tác xây dựng LLVT nhân dân địa phương, thành phố đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp với 108 đơn vị; quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, đúng pháp lệnh. Thực hiện chặt chẽ việc huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho LLVT. Ngoài ra, đảm bảo các công trình dân sự sẵn sàng phục vụ mục đích quốc phòng.

Giai đoạn 2009-2019, thành phố đã tổ chức 3 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, 30 cuộc diễn tập chiến đấu trị an và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường, xã. Quá trình diễn tập kết hợp chặt chẽ giữa củng cố QP-AN với phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới. Trong diễn tập, các cấp đã huy động hơn 22.200 ngày công, trong đó, 15.000 ngày công của nhân dân; hơn 7.000 ngày công của LLVT địa phương. Đã làm mới 15 km đường bê tông, 3 km đường nhựa cấp phối; phát quang 83,5 km đường giao thông, nạo vét trên 15 km kênh mương; thu gom, xử lý 90 m3 rác thải.

Thượng tá Vũ Văn Cường, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: "Để đạt được kết quả đó, trước tiên phải củng cố hệ thống chính trị vững mạnh mà cốt lõi là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chính quyền các cấp phải thực sự là của dân, do dân, vì dân. Đảm bảo tiềm lực kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực QP-AN, chú trọng xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, quốc phòng - kinh tế. Củng cố thế trận quân sự liên hoàn, vững chắc làm nòng cốt trong xây dựng thế trận QPTD. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc cả về mọi mặt. Quan tâm, chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, đủ khả năng xử trí các tình huống”.


Thanh Sơn


Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục