(HBĐT) - Ngày 4/3/2019, BTV Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 51 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen". Sau hơn 6 tháng triển khai Chỉ thị trên địa bàn huyện Tân Lạc bước đầu đem lại những hiệu quả nhất định.




Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tân Lạc bàn giải pháp đấu tranh với tội phạm "tín dụng đen” trên địa bàn. 

Trao đổi với Thượng tá Đinh Quốc Trình, Trưởng Công an huyện Tân Lạc chúng tôi được biết, 2 năm trước, Tân Lạc có đến gần 40 cơ sở cầm đồ hoạt động trá hình, cho vay với lãi suất cao, hình thức đòi nợ đậm chất xã hội đen. Thực hiện Chỉ thị, Công an huyện Tân Lạc đã chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện triển khai nhiều giải pháp nhằm đấu tranh với loại tội phạm này. Theo đó, Công an huyện chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng có biểu hiện hoạt động "tín dụng đen"; tham gia các tổ công tác liên ngành kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ… nhằm phát hiện tội phạm; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là quản lý nhân, hộ khẩu, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm liên quan đến "tín dụng đen” đảm bảo nghiêm minh, kịp thời.

Với những giải pháp đó, từ năm 2017 đến nay, Công an huyện đã xử lý 3 vụ việc, 7 đối tượng liên quan đến hành vi bắt giữ người trái pháp luật, nguyên nhân xuất phát từ "tín dụng đen”; số cơ sở cầm đồ từ 38 giảm còn 5 cơ sở. Tuy nhiên, cũng theo lãnh đạo Công an huyện nhận định, "tín dụng đen” vẫn hoạt động với hình thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Một số đối tượng vẫn âm thầm cho vay nặng lãi, không có cơ sở hoạt động, không trưng biển hiệu…

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen”, phát huy vai trò nòng cốt, Công an huyện chủ động tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm "tín dụng đen” trên địa bàn. Lãnh đạo Công an huyện cũng cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của "tín dụng đen” để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT ở các địa bàn, đặc biệt là hoạt động dịch vụ cầm đồ, kiên quyết xử lý thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với các cơ sở vi phạm; tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng có liên quan để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để các đối tượng có điều kiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, phối hợp đấu tranh với các đối tượng lợi dụng công nghệ cao, mạng internet để hoạt động phạm tội…

Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thiết lập và duy trì đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi thông tin, tài liệu liên quan. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đang thụ lý, đảm bảo không để sót lọt tội phạm… Quan tâm thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, chiến sỹ, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh, phòng- chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong tình hình mới.

Hải Yến

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục