(HBĐT) - Ngày 15/10, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Dương Minh Thuận (SN 1983), trú tại Bình Gia (Lạng Sơn), Hoàng Thị Muôn (SN 1984), trú tại Mộc Châu (Sơn La) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1984), trú tại thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tải điểm h, Khoản 4, Điều 251, Bộ luật Hình sự.


Tái phạm hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy”, Hoàng Thị Muôn (trái) phải nhận bản án tù chung thân cùng với Dưong Minh Thuận (phải).

Theo nội dung vụ án, do có mối quan hệ từ trước với Hoàng Thị Muôn và Nguyễn Tuấn Anh, ngày 7/3/2018, Dương Minh Thuận đưa cho Muôn và Tuấn Anh 200 triệu đồng để cả hai lên Mộc Châu (Sơn La) đưa cho Vũ Đình Chung (là người có mối quan hệ họ hàng với Muôn) mua 1kg ma túy đá.

Sau khi thống nhất các phương án mua bán, giao hàng và công đi mua, vận chuyển ma túy, sáng 8/3/2018, Muôn và Tuấn Anh thuê xe taxi từ Thái Nguyên lên Mộc Châu (Sơn La) để nhờ Chung mua hộ ma túy. Sau khi mua được ma túy với số tiền 200 triệu đồng, Muôn và Tuấn Anh quay về. Tuy nhiên, khi đi đến khu vực thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) thì bị lực lượng chức năng Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật,gồm: 997,9 gr Methamphetamine; 998 viên ma túy tổng hợp có tổng khối lượng 93,03 gr và 34,68 gr heroin. Như vậy, các bị cáo đã thực hiện hành vi mua bán trái phép tổng trọng lượng 1.090,12 gram túy loại Methamphetamine và 34,68 gr heroin.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Dương Minh Thuận và Hoàng Thị Muôn mức án chung thân; Nguyễn Tuấn Anh mức án 18 năm tù. Đối với đối tượng Vũ Đình Chung, được xác định đã chết do tự tử nên không đề cập đến vụ án này. Ngoài ra, còn đối tượng Hoàng Văn Điệp là người đi cùng Vũ Đình Chung gặp và chở Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thị Muôn ra đón xe taxi để về Thái Nguyên, cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhiều lần xác minh, triệu tập nhưng đối tượng này đã bỏ đi khỏi địa phương không rõ địa chỉ. Do vậy, cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý sau.

Đáng nói, trong vụ án này, Hoàng Thị Muôn trước đó có 1 tiền án. Vào ngày 27/9/2010, Muôn bị TAND huyện Lâm Thao (Phú Thọ) xử phạt 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”. Vừa mãn hạn tù chưa lâu, Muôn lại tiếp tục phạm tội về ma túy. Còn Nguyễn Tuấn Anh thì ngày 22/2/2006 bị Tòa án quân sự Quân khu I xử phạt 24 tháng tù về tội "Đào ngũ" và 60 tháng tù về tội "Cướp tài sản”. Tháng 1/2009 được đặc xá ra tù. Đến ngày 25/7/2012 tiếp tục bị TAND huyện Từ Liêm (Hà Nội) xử phạt 4 năm 6 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản”.

PV

Các tin khác


Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục