(HBĐT) - Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) ở xã Gia Mô (Tân Lạc) đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, làm hạn chế, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, qua đó, giữ vững ANTT, ổn định địa bàn.


Người dân xã Gia Mô (Tân Lạc) tìm hiểu chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật mới trên báo Đảng bộ tỉnh, qua đó nâng cao hiểu biết về pháp luật.

Thực hiện kế hoạch TTPBGDPL năm 2019, ngay từ đầu năm, UBND xã Gia Mô đã tổ chức nhiều hội nghị triển khai các văn bản pháp luật theo chuyên đề, lồng ghép qua các hội nghị của xã, xóm. Kết quả đã triển khai được 8 cuộc với trên 1.100 người tham gia, tuyên truyền về Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Tố cáo...

Bên cạnh hình thức tuyên truyền miệng, xã đẩy mạnh PBGDPL thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã. Trong năm, đã thực hiện phát sóng 3 chương trình PBGDPL; phát miễn phí 268 bộ tài liệu về nội dung, chính sách, luật mới được Quốc hội thông qua, các quyền dân sự... đến người dân. Qua đó, kịp thời cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp nhân dân nâng cao hiểu biết về pháp luật hiện hành, từ đó có ý thức, hành động nghiêm túc chấp hành pháp luật.

Chủ tịch UBND xã Gia Mô Bùi Văn Thơ cho biết: Song song với công tác tuyên truyền, xã chú trọng công tác xây dựng tủ sách pháp luật. Hiện, tủ sách của xã có hơn 100 đầu sách phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập của người dân. Hàng quý, xã thực hiện luân chuyển sách sang điểm Bưu điện văn hóa xã. Từ đầu năm đến nay có 32 lượt người đến khai thác tủ sách pháp luật.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác TTGDPBPL, công tác xây dựng các câu lạc bộ (CLB) pháp luật được xã quan tâm. Tiêu biểu là CLB phụ nữ với pháp luật do Hội LHPN xã chủ trì. Mô hình quy tụ, tập hợp đông đảo hội viên đến từ các chi hội phụ nữ xóm, cán bộ, công chức nữ tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia. Trong năm, CLB đã tổ chức 2 đợt sinh hoạt với nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật An toàn thực phẩm, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia với sự tham gia của 92 hội viên. Thông qua hoạt động của CLB, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, kịp thời. Từ đó, giúp hội viên, nhân dân nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, phát huy vai trò mỗi hội viên trở thành một tuyên truyền viên pháp luật tích cực vận động người thân trong gia đình, địa bàn mình cư trú chấp hành pháp luật.

Tuy nhiên, theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, hiện nay, công tác TTPBGDPL trên địa bàn còn những vướng mắc như: năng lực, trình độ đội ngũ tuyên truyền viên còn hạn chế, kinh phí cho công tác TTPBPL eo hẹp… Vì vậy, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác này, trong thời gian tới, xã chú trọng phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác TTPBGDPL. Mặt khác, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân để trang bị cho người dân kiến thức cơ bản về pháp luật. Đồng thời, tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, đoàn thể, qua đó bổ sung, tương trợ lẫn nhau trong công tác TTPBPL, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng ổn định ANTT trên địa bàn.

H.Y


Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục