(HBĐT) - Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, năm qua, huyện Đà Bắc đã chỉ đạo triển khai các giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa bàn để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải tại địa phương, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả. Qua đó, công tác hòa giải đã góp phần gìn giữ tình làng nghĩa xóm, an ninh trật tự ở cơ sở. 

 


Hội thi Hòa giải viên giỏi huyện Đà Bắc năm 2019 góp phần bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên ở cơ sở.

Hiện nay, huyện Đà Bắc có 122 tổ hòa giải với 793 hòa giải viên. Từ năm 2019 đến nay, các tổ hòa giải cơ sở đã thực hiện 69 vụ việc hòa giải và đã hòa giải thành công 63 vụ việc. Trong đó, có nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến tranh chấp đất đai, quyền sở hữu, tranh chấp tài sản, mẫu thuẫn gia đình, hàng xóm. 

Xác định công tác hòa giải không chỉ góp phần gìn giữ tình làng nghĩa xóm, đảm bảo ANTT mà còn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân. Vì vậy, ngay khi triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở, huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa luật vào cuộc sống. Đồng chí Bùi Thanh Hải, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện cho biết: Huyện đã chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở, chú trọng các địa bàn vừa mới sáp nhập xóm, nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên. Phối hợp với các ngành, tổ chức tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở để nâng cao trình độ, năng lực của hòa giải viên. Công tác hòa giải cần có sự vào cuộc của các cấp, ngành, nhất là vai trò người có uy tín tại địa phương. Vì vậy, chúng tôi đã phối hợp với MTTQ và các hội, đoàn thể tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật cho hội viên, đoàn viên các hội, đoàn thể ở cơ sở. Bên cạnh đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân được đẩy mạnh. Cùng với tuyên truyền những luật mới ban hành, luật có tác động trực tiếp đến người dân, huyện chú trọng phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn xã hội. Từ đó sử dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải trong giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật tại cộng đồng. 

Trong năm qua, huyện đã tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi và hội thi về thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với 100% xã, thị trấn có đội thi tham gia. Với các phần thi về hiểu biết pháp luật, xử lý tình huống ở cơ sở, xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền, hội thi đã trở thành kênh tuyên truyền, trang bị kiếm thức pháp luật bổ ích cho các thành viên tổ hòa giải cũng như người dân trên địa bàn huyện. Đồng chí Đinh Thị Cúc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Toàn Sơn cho biết: Tham gia hội thi, mỗi đội phải tìm hiểu kiến thức pháp luật, xây dựng kịch bản tiểu phẩm và đặt ra các tình huống giả thiết để xử lý. Trải qua quá trình tập luyện cũng là một lần được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức. Tham gia hội thi chúng tôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay từ các đội thi. 

Theo đồng chí Bùi Thanh Hải, năm 2020, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, huyện rà soát, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên các xã sau sáp nhập. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền pháp luật về đất đai, hình sự, hôn nhân gia đình, phòng chống tội phạm ma túy, buôn bán người và xâm hại trẻ em nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân trên địa bàn. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ vững ANTT địa phương. 


 Đinh Hòa

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục