Bị can Lê Huy Toàn - Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) bị đưa ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại dự án Khu đô thị Hoàng Long, phường Phước Long. Cùng với bị can này, nhiều quan chức của thành phố Nha Trang và phường Phước Long cũng bị truy tố, xét xử.



Bị can Lê Huy Toàn - Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang, Khánh Hòa.

Sáng 27.2, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị can về 2 tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất"xảy ra tại dự án Khu đô thị Hoàng Long (Nha Trang, Khánh Hòa).

Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, năm 2014, trong quá trình làm hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu đô thị Hoàng Long, Đỗ Thế Vinh (Tổ trưởng tổ công tác giúp việcbồi thường hỗ trợ tái định cư, đại diện Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và địa chất UPGC), Nguyễn Ngọc Khánh (nhân viên Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và địa chất UPGC), Huy Tôn Hạnh (đại diện gia đình có đất bị thu hồi)lợi dụng nhiệm vụ được giao,đã hợp thức hóa, làm giả hàng loạt hồ sơ (bằng các giấy tờ giả, giấy tờ lập khống về nguồn gốc đất và thời điểm bắt đầu sinh sống, quá trình sinh sống) để mỗi hồ sơ bồi thường hỗ trợ tái định cư có đủ điều kiện về mặt hình thức, sẽ được họp xét duyệt thông qua các cấp (tại UBND phường Phước Long và Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư TP Nha Trang. Việc hợp thức hóa hồ sơ là nhằm để mỗi bộ hồ sơ lập ra đủ điều kiện xét duyệt để được cấp đất tái định cư.

Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư TP Nha Trang là Lê Huy Toàn chủ trì đã họp xét duyệt và thông qua Quyết định bồi thường hỗ trợ tái định cư không đúng, sai đối tượng, sai diện tích, sai về nhà, loại đất. Hậu quả, 71/77 trường hợp đã ra Quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng. Việc này tạo dư luận phức tạp trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước.

2 bị can gồm Vũ Thị Mai Hương - nguyên Chủ tịch UBND phường Phước Long và Võ Đức Cường - Công chức địa chính, xây dựng, đô thị, môi trường UBND phường Phước Long bị truy tố về tội "Vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" theo quy định tại Khoản 1, Điều 230, Bộ Luật Hình sự.

3 bị can gồm Lê Huy Toàn (Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang), Võ Mỹ (chuyên viên Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang), Lương Như Giáp (chuyên viên Phòng Tài chính - kế hoạch TP Nha Trang) đã phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 1, Điều 360, Bộ Luật Hình sự.

Dự án Khu đô thị Hoàng Long doCông ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và địa chất UPGC làm chủ đầu tư. Qua nhiều lần thay đổi thông tin về dự án, ngày 14.2.2015, UBND tỉnh chấp thuận đầu tư dự án diện tích từ 60ha xuống còn hơn 25ha, thực hiện trong 2 giai đoạn (2012-2013 triển khai giải phóng mặt bằng... và 2014-2015 xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và triển khai kinh doanh).


Theo Laodong

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục