Ngày 3/4, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Long An cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và thu giữ một số lượng lớn khẩu trang y tế đã qua sử dụng, tái chế.

Cụ thể, trưa 3/4, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp Công an kiểm tra đột xuất tại hộ bà Nguyễn Thị Tím (ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An) phát hiện tại đây có cơ sở tái chế khẩu trang y tế.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 22.000 khẩu trang đã tái chế và đóng hộp; hơn 2.000 khẩu trang đã tái chế nhưng chưa đóng hộp; gần 800 chai nước rửa tay diệt khuẩn loại 250ml/chai và 100ml/chai. Đặc biệt, lực lượng chức năng còn phát hiện tại cơ sở này có 225kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng, chưa tái chế. Toàn bộ số hàng này chưa được xác định nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên; đồng thời, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

* Sáng 3/4, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm, Thanh tra Sở Y tế Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 nơi công cộng.

Chú thích ảnh
Nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị xử phạt hành chính. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Tại thời điểm lập chốt kiểm tra, chỉ trong vòng 30 phút, tại khu vực chợ Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, tổ công tác đã phát hiện 5 trường hợp điều khiển phương tiện nhưng không đeo khẩu trang, tổ công tác đã tiến hành mời làm việc và lập biên bản xử phạt hành chính 200.000 đồng/người, đồng thời yêu cầu cam kết không vi phạm.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra khu vực tại Trung tâm thương mại Long Hoa, thuộc Phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Khi thấy đoàn kiểm tra, một số tiểu thương đã vội lấy khẩu trang đeo để đối phó. Tại đây, đoàn cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở một số trường hợp và các hộ kinh doanh đeo khẩu trang, không buôn bán, tụ tập đông người... để phòng chống dịch, đồng thời lập biên bản, xử phạt hành chính 2 trường hợp không đeo khẩu trang.

Đây là 7 trường hợp đầu tiên ở Tây Ninh bị xử phạt hành chính do không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định khi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Song song với việc xử phạt để răn đe, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành quy định về đeo khẩu trang nơi công cộng, từ đó nâng cao hiệu quả phòng chống dịch COVID-19, ông Phạm Bảo Trường, Chánh Thanh tra Sở Y tế - Trưởng đoàn kiểm tra cho biết.

Hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng hiện nay bị xử phạt theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP. Theo đó, người không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng.

Tại Tây Ninh, cập nhật đến 15 giờ ngày 2/4/2020, toàn tỉnh có 2 ca nhiễm virus SARS- CoV-2 đang được cách ly y tế, chữa trị theo quy định, hiện sức khỏe đã ổn định, không sốt, không ho, chụp X-Quang phổi cho kết quả bình thường.

 
 
                               TheoBaotintuc.vn
 

Các tin khác


Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lĩnh 19 năm tù vì giết vợ để níu giữ tình yêu

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Nhuận (SN 1985), trú tại xã Miền Đồi (Lạc Sơn) về tội "giết người”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục