(HBĐT) - Để đưa các vụ án, những đối tượng phạm tội kinh tế, tham nhũng ra ánh sáng là một quá trình đấu trí cam go của các trinh sát. Bởi tội phạm lĩnh vực này ngày càng diễn biến phức tạp, quy mô lớn, có sự câu kết chặt chẽ giữa cán bộ trong cơ quan Nhà nước với đối tượng bên ngoài. Vượt lên trên khó khăn, thách thức, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) bắt giữ đối tượng mua bán động vật quý hiếm trái phép.

Với nhiệm vụ chủ công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động đấu tranh, phòng ngừa tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại. Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Xuân Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, cuộc chiến chống tội phạm kinh tế, tham nhũng gian nan, vất vả, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ phải tinh thông nghiệp vụ, bản lĩnh vững vàng, dự báo trước các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, phải tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng Nhân dân. "Tội phạm kinh tế lắm mưu mô, xảo quyệt và có trình độ học vấn cao. Công an chỉ hoàn thành nhiệm vụ khi có sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân” - Đại tá Bình cho biết.

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, đã góp phần ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, gây bức xúc dư luận. Trong năm 2019, lực lượng cảnh sát kinh tế đã xử lý 73 vụ buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, xử phạt gần 600 triệu đồng. Trong đó, có 3 vụ buôn bán lâm sản trái phép, 7 vụ khai thác khoáng sản trái phép, 57 vụ gian lận thương mại. So với năm 2018 phát hiện nhiều hơn 9 vụ, gần 400 triệu đồng. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 100%. Đáng chú ý, số vụ việc phải khởi tố là 4 vụ, gây thiệt hại trên 6 tỷ đồng, có sự thông đồng, móc ngoặc của cán bộ Nhà nước với bên ngoài. Điển hình là vụ mua bán hoá đơn trái phép xảy ra tại huyện Tân Lạc. Là kế toán trưởng Kho bạc Nhà nước huyện Tân Lạc, Bùi Thị Hồng Thu (SN 1970), trú tại thị trấn Mãn Đức, nắm bắt được nhu cầu mua bán hoá đơn để quyết toán các khoản chi phí trái quy định từ nguồn ngân sách Nhà nước, Thu đã giới thiệu các cơ quan, đơn vị mua hoá đơn hộ kinh doanh của Hoàng Duy Văn, thị trấn Mãn Đức (Văn là chồng Thu). Theo tài liệu trinh sát, người đứng tên hộ kinh doanh là Hoàng Duy Văn, nhưng thực chất, mọi hoạt động giao dịch do Thu thực hiện. Qua xác minh, các trinh sát đã làm rõ trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến đầu năm 2019, Thu đã bán 25 hóa đơn cho 15 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tân Lạc, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn gần 300 triệu đồng, số tiền Thu được hưởng gần 13 triệu đồng.

Song song với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát kinh tế quan tâm làm tốt công tác xã hội. Là đơn vị được giao đỡ đầu xã Ngổ Luông, xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc, hàng năm, mỗi dịp Tết đến, xuân về, cán bộ, chiến sỹ của Phòng tổ chức thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, Nhân dân Ngổ Luông. Phòng tích cực phối hợp hỗ trợ, chuyển giao công nghệ, đưa các giống cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế. Phối hợp Sở NN&PTNT triển khai dự án chăn nuôi vịt cao sản trị giá trên 100 triệu đồng. Hỗ trợ đầu tư hệ thống giao thông nông thôn, tạo thuận lợi cho giao thương, trao đổi hàng hóa. Trong 3 năm qua, Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động nguồn xã hội hoá đầu tư vào Ngổ Luông số tiền hàng tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân địa phương.

Như Hùng

(Công an tỉnh)


Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục