(HBĐT) - Sử dụng súng tự chế để bảo vệ mùa màng, săn bắn... là tập tục, thói quen từ bao đời nay của người dân huyện vùng cao Đà Bắc. Những năm qua, hàng nghìn khẩu súng tự chế được lực lượng chức năng vận động, thu giữ. Song, những khẩu súng săn được người dân cất giấu, lén lút sử dụng vẫn luôn là nỗi ám ảnh chốn rừng xanh... Tuy nhiên, với sự tham gia vào cuộc của các già làng, người có uy tín trong cộng đồng, hàng trăm khẩu súng đã được người dân tự nguyện giao nộp.



Từ sự giúp đỡ của những người có uy tín trong cộng đồng, trong quý I/2020, Công an xã Cao Sơn (Đà Bắc) đã vận động thu hồi được 3 khẩu súng săn tự chế. 

Nỗi ám ảnh chốn rừng xanh

Đại úy Xa Thanh Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Đà Bắc) cho biết: Sau hơn 10 năm, kể từ khi thực hiện Đề án 1080 của Công an tỉnh về vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ (VKVLN), rồi đến Pháp lệnh và nay là Luật Quản lý VKVLN, Công an huyện đã vận động người dân tự nguyện giao nộp hàng nghìn khẩu súng tự chế. Tuy nhiên, tình trạng lén lút sử dụng súng trên địa bàn huyện hiện vẫn xảy ra. Hầu như năm nào cũng xảy ra án mạng do súng săn gây ra. Đáng buồn hơn, còn có những vụ bắn nhầm gây chết người. Gần đây nhất, ngày 16/4/2020, trong quá trình đi săn bắn tại khu đồi Hèo thuộc xóm Duốc, xã Nánh Nghê, Bàn Văn Huy (SN 1980) đã dùng súng săn tự chế (súng kíp) bắn nhầm vào Lý Văn Minh (SN 1988) trú cùng xóm. Phát đạn oan nghiệt đã làm Lý Văn Minh tử vong. 

Theo đại úy Xa Thanh Hải, nguyên nhân dẫn đến tình trạng sử dụng súng săn khá phổ biến trên địa bàn huyện, do đây là loại vũ khí dễ làm, dễ chế tạo và dễ... mua. Thời gian qua, Công an huyện đã từng phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi mua bán, chế tạo súng săn trái phép. Mới đây, Công an huyện bắt, xử lý đối tượng Bàn Văn Tuấn (SN 1993), trú tại xóm Ngù (xã Hiền Lương). Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng Công an huyện phát hiện, bắt quả tang Bàn Văn Tuấn chế tạo súng săn tại nhà để bán. Tang vật thu giữ là khẩu súng kíp đang được hoàn thiện bộ phận cò, cùng toàn bộ dụng cụ để chế tạo. Tại cơ quan Công an, Tuấn khai nhận đã làm công việc chế tạo, sửa chữa súng săn từ năm 2012. Khi bị Công an huyện bắt giữ, Tuấn tự nguyện giao nộp thêm 2 khẩu súng kíp đã hoàn thiện, 8 nòng súng, 12 phôi báng súng. Đây là số súng khách đặt làm nhưng chưa hoàn thiện để giao cho khách hàng.      

Dù qua nhiều năm triển khai các quy định của pháp luật về quản lý, thu hồi VKVLN, nhưng hầu như năm nào, Công an huyện cũng xử lý 1 - 2 vụ liên quan đến việc sử dụng súng săn trái phép. Cũng theo đại úy Xa Thanh Hải, việc tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp súng săn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, do tranh thủ, dựa vào những người có uy tín trong cộng đồng, công tác này đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Khi các già làng vào cuộc

Để công tác vận động, thu hồi VKVLN đạt hiệu quả cao, thời gian qua, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch, giao cho các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về giao nộp VKVLN; chỉ đạo lực lượng Công an xã (CAX) bám địa bàn, bám cơ sở, nắm người, nắm hộ. Đồng thời, lên danh sách đối tượng nghi còn sử dụng súng để theo dõi, quản lý, vận động thu hồi. Theo thống kê, trong năm 2019, Công an huyện đã vận động, thu hồi được 161 khẩu súng tự chế. Trong quý I/2020, tiếp tục vận động, thu hồi được 33  khẩu súng săn, 1 kíp nổ.

Thượng úy Đinh Văn Nam, Trưởng CAX Cao Sơn chia sẻ: Nếu không có sự vào cuộc tích cực của người dân, nhất là những người có uy tín trong cộng đồng, thì việc tuyên truyền, vận động thu hồi súng tự chế trên địa bàn vẫn là thách thức. Từ quan điểm "dựa vào dân” đó, ngay trong những tháng đầu năm nay, từ sự giúp đỡ của già Lý Văn Thi ở xóm Sưng, già Triệu Văn Nguyên - xóm Lanh, già Triệu Văn Quy - xóm Giằng, Công an xã đã liên tiếp vận động thu hồi được 3 khẩu súng tự chế. Không chỉ vậy, các già còn tích cực tham gia cùng với lực lượng Công an, chính quyền địa phương tuyên truyền người dân không vi phạm, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng VKVLN.

Đặc biệt như ở xã Giáp Đắt, trong thời điểm cuối năm 2019, thực hiện đợt tuyên truyền, vận động giao nộp VKVLN, chỉ trong 2 ngày, lực lượng chức năng đã thu hồi được 63 khẩu súng tự chế. Thượng úy Xa Văn Hoàng, Phó trưởng CAX Giáp Đắt đánh giá: Có được kết quả đó là do lực lượng Công an đã tranh thủ được già Xa Văn Ban, xóm Đắt 2, là người có uy tín ở địa phương. Chính sự tham gia của già đã giúp chúng tôi đã giải quyết được những khó khăn trong công tác vận động người dân tự nguyện giao nộp súng tự chế.

"Sau đợt vận động thu hồi súng săn đạt được kết quả ngoài mong đợi đó, đến nay, trên địa bàn Giáp Đắt hầu như không còn ai lén lút sử dụng súng săn. Nơi đại ngàn không còn những tiếng súng nổ chát chúa khi màn đêm buông xuống...” - thượng úy Xa Văn Hoàng, Phó trưởng CAX Giáp Đắt chia sẻ.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục