(HBĐT) - Trong đợt công tác tại Trại tạm giam, Công an tỉnh Hòa Bình, được gặp gỡ những cán bộ ngày đêm ươm mầm, hướng thiện cho những mảnh đời lầm lỗi, được mắt thấy, tai nghe, chúng tôi mới thấu hiểu những khó khăn, vất vả mà đội ngũ cán bộ Trại tạm giam trải qua. Đằng sau mỗi thành công của đơn vị là những hy sinh thầm lặng ít người biết đến của người cán bộ tham mưu.


Một buổi giao ban của cán bộ Trại tạm giam, Công an tỉnh.

Thượng tá Ngô Nguyên Ngọc – Giám thị Trại tạm giam, Công an tỉnh Hoà Bình chia sẻ: Công tác tham mưu không chỉ trên văn bản, giấy tờ mà giúp lãnh đạo đơn vị chỉ đạo, điều hành toàn bộ công việc tại Trại tam giam. Cái khó của cán bộ tham mưu là phát hiện, đề xuất những vấn đề đột phá định hướng công tác quản lý, giáo dục phạm nhân. Công tác quản giáo không chỉ coi thể xác mà quan trọng hơn, phải nắm được phần hồn của họ, hiểu được họ suy nghĩ gì, tâm tư, tình cảm thế nào, làm sao "chạm” được vào góc tâm hồn mà họ đang cố giấu. Từ suy nghĩ đó, Đội tham mưu đã đề xuất Ban giám thị phát động viết thư "Gửi lời xin lỗi” nhằm khơi gợi tính bản thiện trong con người của phạm nhân. Mặt khác, thông qua đó giúp cán bộ quản giáo nắm bắt tâm lý, tư tưởng phạm nhân để có biện pháp giáo dục phù hợp. Cán bộ tham mưu sẽ phát giấy, bút, hướng dẫn và tạo điều kiện về thời gian, đồng thời cử cán bộ trực tiếp đi liên hệ, tiếp xúc với những người nhận để đánh giá thái độ và ứng xử của họ. Vận động gia đình, người thân của phạm nhân viết thư phản hồi, động viên để cùng với Ban giám thị giáo dục phạm nhân tiến bộ. Từ hoạt động đơn lẻ, Cuộc vận động "viết thư xin lỗi” đã lan toả tới từng phân trại và mỗi phạm nhân với hàng chục, rồi hàng trăm lá thư gửi tới Ban giám thị. Mỗi lá thư chứa đứng nỗi niềm, là sự hối lỗi vì đã gây ra cho xã hội, mong được tha thứ.

Theo Trung tá Tống Chí Hiếu, Đội trưởng Đội tổng hợp, khó khăn lớn nhất đối với Trại tạm giam Công an Hoà Bình hiện nay là số lượng bị án tử tù rất cao, phần lớn là đối tượng liên quan đến ma tuý. Điều đó gây áp lực rất lớn từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, chiến sỹ đơn vị. Vừa phải đảm bảo sức khoẻ cho tử tù đến khi thi hành án, vừa không để tử tù tự sát, bỏ trốn. Đặc biệt là phương án thi hành án đối với tử tù rất phức tạp, đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng, trang bị phương tiện hiện đại. Đồng thời có kế hoạch phân công cụ thể các lực lượng tham gia như: hậu cần, bảo vệ, y tế, cảnh sát giao thông, cơ động... đảm bảo chặt chẽ, khoa học. Sau mỗi phương án, kế hoạch thành công, các anh lại tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện các phương án nghiệp vụ. "Trên thực tế mỗi sự việc đều có tính chất, mức độ khác nhau, dẫn đến các phương án, kế hoạch phải linh hoạt và phù hợp với thực tiễn. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ tham mưu phải tâm huyết, trách nhiệm với công việc, không ngừng nghiên cứu, sáng tạo thì mới có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao” – Trung tá Hiếu cho biết thêm.

Đội ngũ làm công tác tham mưu, hậu cần của Trại tạm giam, Công an tỉnh khá mỏng, nhiệm vụ lại vô cùng nặng nề, áp lực đè nặng lên từng cán bộ trong Đội. Vừa làm chuyên môn tham mưu, lập kế hoạch triển khai các văn bản, quy định về công tác tạm giam, tạm giữ đến các bộ phận, vừa phụ trách Văn phòng Đảng uỷ, theo dõi thi đua, khen thưởng, xây dựng lực lượng, hậu cần, đời sống của đơn vị. Đề xuất ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với phạm nhân, phục vụ việc xếp loại, đánh giá thi đua và xét giảm án, ân xá, đặc xá hằng năm. Trong những năm qua, Đội tham mưu tổng hợp Trại tạm giam luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trở thành cánh tay đắc lực của Ban giám thị trong lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng môi trường Trại tạm giam văn minh, thực sự là nơi ươm mầm hướng thiện cho những mảnh đời một thời lầm lỗi.

Như Hùng

(Công an tỉnh)


Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục