(HBĐT) - Xã Bao La (Mai Châu) có 10 xóm với 1.205 hộ, 5.193 nhân khẩu. Trên địa bàn chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống, dân trí còn hạn chế nên dễ xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tới tình hình ANTT, cản trở quá trình phát triển KT-XH của địa phương. Do vậy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho Nhân dân được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm triển khai và đạt được những kết quả đáng khích lệ.


Cán bộ tư pháp xã Bao La (Mai Châu) phát tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tảo hôn, 
hôn nhân cận huyết thống cho người dân xóm Vanh.

Thực tế cho thấy, những việc tưởng đơn giản như không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, cho trẻ chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, chở 3 - 4 người… lại là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Hay những việc chậm đăng ký khai sinh, không khai tử cho người chết, tảo hôn, cố ý gây thương tích, gây mất ANTT... một phần đều do người dân thiếu hiểu biết về pháp luật. Khắc phục tình trạng đó, xã tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức như tờ rơi, trợ giúp pháp lý, loa truyền thanh cơ sở để ngày càng có đông người dân tiếp cận, hiểu được các quy định pháp luật. 

Để vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong dân được giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý, hạn chế phát sinh khiếu kiện, khiếu nại, hoặc ngăn ngừa hành vi cố ý gây thương tích không đáng có, xã quan tâm công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn và tập huấn các tổ hòa giải, hòa giải viên. Đến nay, toàn xã có 10 tổ hòa giải với 70 hòa giải viên. 

Người dân xóm Tạnh vẫn không quên vụ khiếu kiện tranh chấp đất đai giữa hộ ông Đinh Công Uống và ông Đinh Công Thư. Do tranh chấp về đất liên kề, hộ ông Đinh Công Uống ở phía sau không có lối đi đã gửi đơn lên xã. Xã cử cán bộ tư pháp, cán bộ địa chính xác minh sự việc và tổ chức hòa giải. Sau khi nghe phân tích, giảng giải, hộ ông Thư đã đồng ý chặt cây nhường lối đi cho hộ ông Uống. 
Cán bộ tư pháp xã Hà Thị Tập cho biết: Hàng năm, số vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong dân chỉ từ 15-20 vụ/năm và được các tổ hòa giải giải quyết thành ngay từ cơ sở. Riêng về hòa giải trong tranh chấp đất đai theo Luật Đất đai năm 2013, Hội đồng hòa giải xã tiếp nhận, giải quyết nhanh theo đúng quy định pháp luật, tránh việc người dân không đồng thuận, khiếu nại vượt cấp, hoặc khởi kiện ra tòa án ảnh hưởng tới tình làng, nghĩa xóm, kinh tế cũng như thời gian của người dân. Thông qua công tác hòa giải cơ sở, việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân rất hiệu quả, vì mang tính trực tiếp, cụ thể nên người dân dễ nhớ, dễ hiểu và tự nguyện thực hiện.

Theo kế hoạch, hàng năm, xã phối hợp Phòng Tư pháp huyện và các ngành liên quan tổ chức các buổi tuyên truyền, PBGDPL đến người dân các xóm. Đến hết tháng 9, xã đã tổ chức được 3 buổi tuyên truyền, PBGDPL cho hơn 200 lượt người dân với các nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống ma túy. Trong đó, nhấn mạnh độ tuổi kết hôn của nam và nữ theo quy định của luật; hậu quả của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... Đồng thời, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL cho đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở, mong muốn mỗi người dân là một tuyên truyền viên tích cực đến những thành viên trong gia đình, Phòng Tư pháp đã biên soạn, phát miễn phí hàng trăm bộ tài liệu tuyên truyền với những nội dung chủ yếu về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và phòng, chống ma túy trong vùng dân tộc thiểu số.

            Đinh Thắng

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục