(HBĐT) - Với việc xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận có nhiều bức xúc, thời gian qua, công tác thanh tra ở huyện Lạc Sơn đã phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm trong quản lý Nhà nước về KT-XH. Qua đó, góp phần ổn định ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Văn Sờn, Chánh Thanh tra huyện cho biết: Từ đầu năm đến nay, Thanh tra huyện đã chủ động tham mưu Chủ tịch UBND huyện triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, lãng phí trên địa bàn. Một mặt, thường xuyên đôn đốc các đơn vị, các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng hơn nữa Luật Phòng, chống tham nhũng, mặt khác, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn ngừa tệ nạn tham nhũng, chi tiêu lãng phí đối với các đơn vị và UBND các xã, thị trấn trong huyện. Tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như đất đai, việc chi trả chế độ, chính sách đối với các hộ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gắn với đó là thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. 

9 tháng năm nay, Thanh tra huyện đã triển khai 5 cuộc thanh tra. Trong đó, thanh tra theo kế hoạch 2 cuộc, nội dung thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã; 1 cuộc thanh tra về xây dựng cơ bản tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; thanh tra đột xuất 2 cuộc liên quan đến chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

Đối với hoạt động nghiệp vụ thanh tra, thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của Thanh tra tỉnh, những năm gần đây, Thanh tra huyện tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành thực hiện tốt việc xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra giữa Thanh tra các sở, ngành với UBND huyện. Cùng với đó, huyện chú trọng công tác giám sát đoàn thanh tra. Các cuộc thanh tra đều được thực hiện theo Thông tư số 05/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra. Do vậy, hoạt động của các đoàn thanh tra được tiến hành cơ bản đảm bảo về thời gian, trình tự, thủ tục, gắn với nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra. Việc kết luận thanh tra đảm bảo rõ về nội dung, chỉ ra sai phạm, biện pháp khắc phục. 

Trong 9 tháng năm nay, Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện đã tiếp 57 lượt công dân đến tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Có 28 lượt công dân kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai, 19 lượt kiến nghị, phản ánh liên quan đến chế độ, chính sách, 9 lượt kiến nghị, phản ánh liên quan đến nội dung khác. Thanh tra huyện nhận được 70 đơn của công dân (4 đơn tố cáo, 66 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến các lĩnh vực đất đai, chế độ, chính sách). Thanh tra huyện đã tham mưu và giải quyết trả lời công dân, làm thủ tục chuyển đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo đúng quy định. 

Theo đồng chí Bùi Văn Sờn, hiện nay, đất đai là một trong những vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt, lĩnh vực này cũng thường xuyên xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, vì vậy, thời gian tới, Thanh tra huyện xác định tiếp tục phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền Luật Đất đai; tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo, đồng thời, nắm bắt dư luận, kịp thời hướng dẫn cơ sở giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng về ANTT hoặc khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. 

         
Phương Linh

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục