(HBĐT) - Ngày 18/12, tại hội trường xét xử TAND tỉnh, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Ngô Dương Thanh (SN 1973) trú tại thành phố Thái Nguyên (Thái  Nguyên) về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy” tại phiên tòa sơ thẩm bị TAND tỉnh tuyên phạt mức án tử hình.


Với hành vi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin, Ngô Dương Thanh đã chấp nhận bản án tử hình như phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 2017, Ngô Dương Thanh có quen biết  một người đàn ông dân tộc Mông tại xã Hang Kia (Mai Châu) tên là Trư. Ngày 10/4/2019, Thanh điện thoại cho Trư hỏi nhờ Trư về việc tìm người làm thợ xây cho Thanh, Trư nói Thanh cứ lên nhà Trư, Trư sẽ tìm giúp người cho. Thanh đồng ý. Sau đó, Thanh gọi điện rủ Nguyễn Đức Thuận (SN 1974) trú tại phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đi lên Hang Kia (Mai Châu) tìm thợ xây. Thuận đồng ý, đến ngày 16/4/2019, Thành và Thuận cùng đi xe máy lên Hang Kia. Khi đi, Thuận mang theo 1 gói heroin giấu ở trong ví để sử dụng cho bản thân nhưng không nói cho Thanh biết. Trên đường đi, Thanh và Thuận thay nhau lái xe, đến chiều tối cùng ngày, Thanh lái xe chở Thuận đến gần khu vực xã Hang Kia. Do chưa biết nhà của Trư nên Thanh có gọi điện cho Trư bảo Trư ra đón. Sau đó, cả 2 ăn cơm và ngủ lại nhà Trư. Sáng ngày 17/4/2019, Trư đặt vấn đề thuê Thanh vận chuyển heroin cho Trư từ Hang Kia về Hà Đông (Hà Nội) với số tiền 20 triệu đồng. Thanh đồng ý. Sự việc trên chỉ có Thanh và Trư biết, còn Thuận không biết việc trao đổi thỏa thuận vận chuyển ma túy giữa Trư và Thanh. Khoảng 9 giờ ngày 17/4/2019, Thanh bảo Thuận lái xe mô tô biển số: 29E1-105.37 chở Thanh về đi về. Trên đường về, Thuận hỏi Thanh là chở hàng gì vậy thì Thanh bảo đằng nào cũng lên đây thì chở ít hàng về lấy tiền công, khi về Thanh sẽ trả công cho Thuận từ 5 - 6 triệu đồng. Lúc này, Thuận nhận thức được "hàng” ở đây có nghĩa là ma túy và đang cất giấu ở trong xe mô tô của Thanh nhưng không biết ai là người giấu ma túy vào. Thuận đồng ý và không hỏi gì thêm. Khi Thuận chở Thanh đi về đến Tân Lạc thì bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng toàn bộ vật chứng gồm 10 bánh heroin có tổng trọng lượng 3489,05gram.

Ngày 18/4/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở của Ngô Dương Thanh tại tổ 1, phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên  (Thái Nguyên). Kết quả không phát hiện thu giữ đồ vật, tài liệu gì. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Đức Thuận đã phát hiện, thu giữ thêm 2 gói nilon màu trắng chứa heroine có tổng trọng lượng là 2,62gram và 0,84gram heroi. Cơ quan chức năng khám xét, bắt quả tang trong người Nguyễn Đức Thuận tàng trữ trái phép 3,46 gam ma túy loại heroine (Trong đó: 0,84 gam khi bị bắt quả tang cùng bị cáo và 2,62 gam khi khám xét nơi ở).

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX đã áp dụng điểm b khoản 4 Điều 250; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 40 Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt Ngô Dương Thanh tử hình. Đối với Nguyễn Đức Thuận do đã chết trước khi phiên tòa diễn ra nên HĐXX TAND tỉnh đã ra Quyết định đình chỉ xét xử đối với bị can này. Cho rằng mức án tử hình là quá nặng nên Dương Ngô Thanh đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, nhận thấy hành vi phạm tội của mình là đặc biệt nghiêm trọng nên Dương Ngô Thanh đã xin rút toàn bộ kháng cáo, chấp nhận hình phạt tử hình như bản án sơ thẩm đã tuyên.

P.V


Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục