(HBĐT) - Theo thống kê, trong năm 2020, xã Dũng Phong (Cao Phong) chỉ xảy ra 3 vụ việc vi phạm liên quan đến ANTT thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương. Có được kết quả này là do xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (PBPL) để đẩy lùi các vi phạm.


Công chức Tư pháp - hộ tịch xã Dũng Phong (Cao Phong) tuyên truyền, hướng dẫn quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính cho người dân. 

Theo đồng chí Bùi Văn Liển, Chủ tịch UBND xã, từ việc tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBPL có chiều sâu, phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Từ đó đẩy lùi tội phạm, vi phạm pháp luật. Nhiều năm qua, xã không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tình hình ANCT -  TTATXH luôn được giữ vững, ổn định. 

Đồng chí Bùi Văn Phương, công chức Tư pháp - hộ tịch xã cho biết: Hàng năm, xã xây dựng chương trình, kế hoạch phân công cho cán bộ chuyên môn, trưởng các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, PBPL. Tập trung tổ chức các chương trình tuyên truyền phù hợp tình hình, điều kiện thực tế cũng như nhận thức của người dân nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. 

Như mới đây, ngày 7/12, tại xóm Đồng Nhất, Công an xã phối hợp MTTQ, Hội LHPN xã tổ chức chuyên đề tuyên truyền PBPL về phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình. Tại buổi tuyên truyền không chỉ có hội viên phụ nữ, mà còn thu hút được nhiều người là đàn ông cùng tham gia tìm hiểu, nắm bắt các quy định, chính sách, pháp luật về xử lý các vi phạm liên quan đến bạo lực gia đình, pháp luật về hôn nhân và gia đình. Ngoài ra, trong tháng 11/2020, các ngành, đoàn thể địa phương phối hợp tổ chức 2 cuộc tuyên truyền PBPL về Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em tại xóm Bãi Bệ 1, Dũng Tiến, thu hút hàng trăm người tham gia.

Với phương châm lấy công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật là một biện pháp phòng ngừa xã hội, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong Nhân dân, bình quân hàng năm, xã tổ chức được khoảng 14 cuộc tuyên truyền PBPL ở 7/7 xóm. 

Đồng chí Bùi Văn Phương, công chức Tư pháp - hộ tịch xã cho biết thêm: Với quan điểm đưa kiến thức pháp luật phù hợp điều kiện thực tế, liên quan trực tiếp đến cuộc sống người dân, hàng năm, xã tổ chức các buổi tuyên truyền, PBPL phù hợp, sát với từng đối tượng, như Hội LHPN tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Tư pháp tuyên truyền về Luật Hộ tịch, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Hòa giải ở cơ sở; Công an xã tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính... đến từng thôn, xóm, hộ dân. Nhờ đó, đã góp phần giữ ổn định an ninh nông thôn, TTATXH trên địa bàn; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đẩy lùi các vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, xã duy trì hoạt động hiệu quả 7 tổ hòa giải, 7 tổ an ninh nhân dân ở 7/7 xóm. Các thành viên tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân đều là những người tích cực, trở thành tuyên truyền viên pháp luật, đưa kiến thức pháp luật đến với người dân; chủ động nắm tình hình, tư tưởng Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề từ khi mới phát sinh, không để nảy sinh thành vụ việc lớn, phức tạp. Từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, PBPL, tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn xã giảm và được kiềm chế. Trong năm 2020 chỉ xảy ra 3 vụ việc, trong đó, 1 vụ phạm tội cố ý gây thương tích, 1 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lưu trú, 1 vụ vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục