(HBĐT) - Năm 2020, để kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh đã chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu và các hành vi liên quan đến đầu cơ, vi phạm về giá, chất lượng hàng hóa, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. 


Cục Quản lý thị trưởng tỉnh tổ chức tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Theo đánh giá của Cục Quản lý thị trường tỉnh, hiện nay, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, hàng hóa chủ yếu thông qua khâu chung chuyển, lưu thông hàng hóa qua tuyến quốc lộ 6, tuyến đường Hồ Chí Minh. Các đối tượng cũng thường xuyên thay đổi địa bàn, quy luật hoạt động, trà trộn hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc xuống hàng, gom hàng tại các kho ở địa bàn hẻo lánh để trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, sau đó mới chuyển dần đi tiêu thụ. 

Trước những thủ đoạn trên, trong những năm qua, các lực lượng thành viên BCĐ 389 tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, giải quyết những vấn đề nổi cộm. Đồng thời, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin giữa lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, tạo mạng lưới thông tin rộng rãi, đảm bảo phục vụ tốt công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát. Cùng với đó, Cục Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trực tại các trạm, chốt kiểm dịch, điểm nóng về kinh doanh, giết mổ động vật, nhằm kiểm soát có hiệu quả việc kinh doanh, vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc, thịt động vật chưa qua kiểm dịch vào địa bàn. 

Đặc biệt, nhằm phát huy vai trò của người dân trong tố giác tội phạm, triệt để xử lý những hành vi vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, BCĐ 389 tỉnh đã công bố đường dây nóng, tiếp nhận xử lý các vụ việc liên quan đến gian lận thương mại và hàng giả. Trong năm 2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã xử lý 2 vụ việc liên quan đến buôn bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì, xử phạt 100 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá hơn 200 triệu đồng. 

Theo đồng chí Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Sở Công Thương, năm 2020, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 1.427 vụ, tăng 12% so với năm 2019. Tổng số tiền xử phạt và truy thu thuế hơn 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh vẫn còn những diễn biến phức tạp, trong khi đó, phương tiện, trang bị kỹ thuật chuyên dùng, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý chưa đảm bảo yêu cầu. Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cũng là thời điểm tội phạm vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hoạt động mạnh. 

Trước thực tế đó, BCĐ 389 tỉnh đã ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đó, các cơ quan thành viên xây dựng kế hoạch chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; xác định đối tượng, tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm; tăng cường kiểm soát tại các khu vực đường sông, các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa, chợ đầu mối, trung tâm thương mại… Phân công rõ trách nhiệm quản lý, kiểm soát địa bàn cho từng cơ quan chức năng đóng tại địa bàn; tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhóm các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến ANTT, an toàn xã hội, đặc biệt chú ý các mặt hàng liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; chủ động thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát, đôn đốc các lực lượng chức năng chỉ đạo, điều phối công tác phối hợp lực lượng trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách. 


Đ.H


Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục