(HBĐT) - Ngày 29/1, TAND thành phố Hòa Bình tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Khuê (SN 1969), trú tại tổ 14, phường Phương Lâm, nguyên Giám đốc HTX Nghĩa Phương về hành vi "Chống người thi hành công vụ”.


Với hành vi "Cố ý gây thương tích", Nguyễn Văn Khuê, nguyên Giám đốc HTX Nghĩa Phương đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình tuyên phạt 15 tháng tù giam.

Theo hồ sơ vụ án, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) về việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phương Lâm, ngày 30/7/2020, tổ quản lý trật tự đô thị phường Phương Lâm gồm có Bùi Thế Thân và Nguyễn Thanh Hải tiến hành làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Trần Hưng Đạo. Đến 9h40’ cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe ô tô tải BKS 19C – 086.13 do Trịnh Văn Ngoan (SN 1987), trú tại Trung Minh, TP Hòa Bình điều khiển đang chở đất thải đi vào khu dân cư Thủy sản để đổ thải trái phép. Khi phát hiện xe ô tô BKS 19C – 086.13 đổ thải, tổ công tác yêu cầu lái xe xuống làm việc và thông báo, giải thích cho lái xe không được đổ chất thải tại khu vực này. Đồng thời, yêu cầu lái xe đưa xe ra khỏi khu vực, nhưng lái xe không chấp hành mà gọi điện cho Nguyễn Văn Khuê vào can thiệp. Sau khi nhận điện thoại của Trịnh Văn Ngoan, Nguyễn Văn Khuê đã đi đến chỗ Trịnh Văn Ngoan và tổ công tác đang làm việc. Khi đến nơi, Nguyễn Văn Khuê đã chửi bới, xúc phạm tổ công tác. Đồng thời, dùng mũ cối dánh vào vùng đầu anh Bùi Thế Thân làm anh Thân ngã xuống đất. Khi anh Thân vừa đứng dậy thì tiếp tục bị Khuê tiếp tục chửi bới, dùng tay túm cổ áo, xô đẩy và dùng mũ cối ghì vào vùng mặt anh Thân. Khi đó, anh Nguyễn Thanh Hải dùng điện thoại quay lại hành vi chống người thi hành công vụ thì bị Khuê giật điện thoại, ngăn cản không cho quay.

Do bị Khuê chửi bới và dùng vũ lực ngăn cản không cho thực hiện nhiệm vụ nên tổ công tác đã lấy xe để về UBND phường báo cáo sự việc với lãnh đạo thì thấy có 4 người gồm Tràn Thị Thu (SN 1962), trú tại tổ 12, phường Phương Lâm; Trần Thị Lan (SN 1966), trú tại xóm 6, xã Sủ Ngòi; Nguyễn Thị Liên (SN 1966), trú tại Trung Minh và Đinh Thị Chiên (SN 1969), trú tại khu dân cư Thủy sản đi đến. Do cổng vào khu đất bị khóa nên tổ công tác không về được, phải ngồi lại trước cửa nhà bà Lưu Thị Hằng. Thấy vậy, Khuê và 4 người phụ nữ trên tiếp tục có lời lẽ chởi bới, xúc phạm. Đồng thời, Khuê đã gọi điện cho con trai là Nguyễn Việt Hoàng (SN 1988) đến. Sau khi có mặt tại đây, Hoàng đã bị Khuê kích động rồi cả 2 lại tiếp tục xông vào dùng tay tát nhiều phát vào vùng mặt của anh Thân làm anh ngã xuống nền bê tông gây thương tích ở tay. Sau khi được người dân mở cổng, tổ công tác đã về UBND phường Phương Lâm báo cáo vụ việc và đến cơ quan công an trình báo.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Khuê đã quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi của mình. Tuy vậy, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ trong quá trình điều tra, lời khai của những người làm chứng. Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình đã có đủ căn cứ để khởi tố Nguyễn Văn Khuê về hành vi "Chống người thi hành công vụ”. Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 15 tháng tù về hành vi "Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1, điều 330 Bộ luật hình sự.

Đáng nói, năm 1992, Nguyễn Văn Khuê bị TAND tỉnh xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích. Đã được xóa án tích.

Trong vụ án này, đối với Trịnh Văn Ngoan lái xe ô tô tải có hành vi chở đất thải xây dựng mang đổ vào khu vực cấm đã bị UBND phường Phương Lâm ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3,5 triệu đồng. Đối với hành vi "Cố ý gây tổn hại sức khỏe” của Nguyễn Văn Khuê và còn trai là Nguyễn Việt Hoàng, do không đủ tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên nên Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý hành chính theo quy định. Đối với hành vi của bà Trần Thị Thu, Trần Thị Lan, Đinh Thị Chiên và Nguyễn Thị Liên, cơ quan điều tra có văn bản kiến nghị với chính quyền địa phương có biện pháp nhắc nhở, giáo dục tại nơi cư trú.

P.V

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục